Đoạn đường trên 50 tỷ chưa bàn giao đã hỏng

Đoạn đường chưa bàn giao đã hỏng Ảnh: D.C
Đoạn đường chưa bàn giao đã hỏng Ảnh: D.C
TP - Từ cuối 2010, đoạn đường từ thị trấn Cao Lộc đến xã Ba Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn), được nâng cấp, sửa chữa. Dự kiến tháng 5-2012 sẽ bàn giao, song hiện tại, con đường vẫn trong tình trạng tiến độ rùa. Một số gói thầu đã xong, chưa kịp bàn giao, xuống cấp nghiêm trọng, bị hỏng.

> Đường chưa bàn giao đã hỏng

Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 235, có tổng chiều dài trên 20 km, do Ban quản lý dư án thuộc Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, với tổng vốn trên 50 tỷ đồng.

Dự án chia làm 4 gói thầu, từng dự kiến tháng 5-2012 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng, thế nhưng đến nay con đường vẫn dở dang sau 2 lần tỉnh Lạng Sơn gia hạn. Trong khi đó, nhiều đoạn đường đã hoàn thành, mặt nhựa bong tróc, lồi lõm, sùi mào thành từng vũng, từng đống nham nhở.

Ông Hứa Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Hải Yến (huyện Cao Lộc), cho biết: “Kể từ tháng 6 năm nay, đường được rải vây, trám nhựa, người và phương tiện đi lại chưa được bao lâu, đã xuất hiện lồi lõm “sống trâu”, hệ thống cống thoát nước không chắc chắn, có hiện tượng sạt lở. Nhà thầu cho vá víu lại nhưng chẳng ăn thua gì”.

Đại diện Ban quản lý dự án nhìn nhận: Hiện trạng trên là có thật, Sở GT-VT tỉnh này đã đốc thúc nhà thầu sửa chữa những chỗ hư hỏng và đẩy nhanh thi công khối lượng còn lại.

Về nguyên nhân, do xe quá tải chở hàng nặng đến khu vực biên giới Ba Sơn, phía sở đã yêu cầu thanh tra giao thông cắm chốt, hạn chế xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đường này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG