Đón đọc Tiền Phong nhật báo ra ngày 30-9

Đón đọc Tiền Phong nhật báo ra ngày 30-9
TPO - Một đề tài nghiên cứu nghiêm túc về cải cách bộ máy hành chính vừa được Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Tác giả đề tài này đặt vấn đề, chỉ cần 1 tỷ USD có thể thay đội ngũ công chức đang ôm đồm công việc, cái gì cũng làm nhưng làm được rất ít - thành đội ngũ biết hoạch định chính sách, giảm bớt cồng kềnh, bộ máy sẽ chạy êm, hiệu quả.
Đón đọc Tiền Phong nhật báo ra ngày 30-9 ảnh 1
 

Bài: “Thay đội ngũ công chức: Chỉ cần 1 tỷ USD!”, sẽ đặt ra nhiều vấn đề thú vị qua góc nhìn một chuyên gia nặng lòng với vấn đề này. Đây cũng là bài trung tâm của số báo.

Cuộc họp bầu trưởng ban tổ chức V.League trở thành diễn đàn cải cách VFF, và việc bầu bán trở nên không quan trọng nữa, vì phải nhường chỗ cho một quyết định đột phá, nhận được nhiều ý kiến đồng tình: Sẽ thành lập công ty điều hành V.League. Tại hội nghị này các ông bầu đã thẳng thắn với những phát biểu ấn tượng, cùng cách nghĩ cách làm mới vì bóng đá Việt Nam (trang 16).

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh có bài phân tích, hiến kế quản lý giá vàng, sau những biến động lớn trên thị trường (trang 14).

Một số tin bài đáng chú ý khác: “Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020: Khó giữ 3,6 triệu ha đất lúa”; “Sẽ sắp xếp laị 3.000 làng nghề”; “Thủ tướng kết luận về việc kinh doanh xăng dầu”; “Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác dầu khí”; “Shell sẽ tái xuất tại Việt Nam?”; “Trưa nay, bão vào Hải Phòng, Nam Định”; “Săn cá nửa đêm”; “Khi người dân cưỡi bè, đu dây”;

“Cấm sử dụng mạng viễn thông để theo dõi người khác”; “Tập đoàn Kenmark và món nợ 50 triệu USD”; “Chuyện tình… không số”; “Nhiều sáng tạo trong tình nguyện hè”; “Nobel văn chương 2011: Ba ứng viên châu Á sáng giá”; “Giải cứu 23 lao động nhí cực khổ tại xưởng may”…

Nhật báo Tiền Phong phát hành 5h sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG