Đón đọc Tri Thức Trẻ 494, phát hành 10/04/2015

Đón đọc Tri Thức Trẻ 494, phát hành 10/04/2015
TP - Đón đọc Tri Thức Trẻ 494, phát hành 10/04/2015 với các bài chính:

Béo, mặn, ít nước, lười vận động - Dễ sỏi thận (Sức khỏe): Các nguy cơ đó khó phát hiện. 

Dạy chồng bằng đường (Cách của tôi): Cưới được ba năm, bắt đầu khó nói chuyện.

Trùm FBI, tổng thống cũng sợ (Hồ sơ): Do trùm FBI nắm mạng tình báo mạnh vô song. 

Rỗ mặt vì nghiện nặn mụn (Làm đẹp): Nhất là mùa hè, khói bụi đặc hơn.

VN chưa có phác đồ điều trị ong đốt (Thường thức): Chỉ có cấp cứu  hôn mê, khó thở, theo PGS.TS Khuất Đăng Long.

Ngô Thù Du dùng thế nào (Thuốc Vườn nhà): Thứ thuốc có lai lịch đặc biệt.

Chậm không lo bằng rác hạt nhân (Công nghệ): Lùi khởi công  điện hạt nhân  tại VN không lo bằng ứng xử thế nào với chất thải khi đề án xử lý chưa xong.

Các dịch vụ ăn khách lại náo loạn (Thế giới số): Dịch vụ mạng của hãng hàng không lớn nhất, trang chủ cho tám triệu nhà phát triển phần mềm, và dịch vụ trao đổi không email được định giá 2,8 tỷ USD, vừa bị tấn công.

Lúc bình yên giữa hưng và trầm cảm (Camera+): Điều trị đúng phác đồ có thể hồi phục.

Huế không phá cây như Hà Nội (Môi trường): “Nếu thay, chúng tôi sẽ lấy loại cây chiếm đa số trên tuyến đường làm cơ sở để chọn cây mới”, GĐ Cty Cây xanh Huế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.