Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài

TPO - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội hôm nay đón 22 chuyến bay với 1.623 hành khách trở về từ các nước thuộc khối ASEAN và châu Âu. Trong số các hành khách có nhiều người Việt hồi hương từ những nước có dịch Covid-19.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 1 Thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong ngày 18/3, sân bay này vẫn đón hơn 2.700 khách nhập cảnh; trong đó, rất đông hành khách là người Việt từ các nước có dịch Covid-19.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 2 Dù khách đông, môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nhưng các nhân viên làm việc tại cảng hàng không vẫn tập trung phục vụ, hướng dẫn khách tận tình.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 3 Hình ảnh nhân viên hàng không phục vụ suất ăn miễn phí cho khách, trong đó có những người Việt hồi hương gây nhiều xúc cảm.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 4 Nhân viên an ninh mặc đồ bảo và đeo kính, khẩu trang suốt 8 giờ làm việc.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 5 Bộ phận kiểm nghiệm y tế là khâu quan trọng hàng đầu tại sân bay những ngày này.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 6 Mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được thu nhận tại sân bay.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 7 Cường độ làm việc căng thẳng, kéo dài khiến một số nhân viên y tế mệt mỏi
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 8 Giây phút hiếm hoi để chăm sóc nhau của các y bác sỹ tại sân bay. 
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 9 Ngoài nhân viên hàng không, y bác sỹ, các lực lượng khác như công an cử khẩu, hải quan... cũng làm việc căng thẳng trong những ngày qua.
Đón đồng bào hồi hương ở sân bay Nội Bài ảnh 10 Nhân viên vệ sinh, thu gom rác của sân bay Nội Bài cũng có những ngày làm việc căng thẳng trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.