Đơn thư chưa được cơ quan chức năng trả lời

Đơn thư chưa được cơ quan chức năng trả lời
TP - Thời gian qua, Tòa soạn đã chuyển đơn của bạn đọc tới những cơ quan sau nhưng chưa nhận được hồi âm:

* UBND thị trấn Phố Châu, UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): Đơn của người dân khối 10, 12 thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) kiến nghị từ năm 1988, họ đã hai lần hiến đất để mở rộng, nâng cấp quốc lộ 8A. Sau khi mở rộng đường, năm 2000, đại diện chính quyền thị trấn Phố Châu và UBND huyện Hương Sơn đề nghị các hộ dân cho mượn thêm đất để làm mương thoát nước. Đầu năm 2014, khi quốc lộ 8A tiếp tục được mở rộng, chính quyền thị trấn và huyện lại cho rằng phần mương là đất công vì đã thu hồi trước ngày 15/10/1993 nên không đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

* UBND xã Phú Minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội): Đơn của bà Nguyễn Thị Tuệ, trú tại xóm 6, thôn Đoài (xã Phú Minh, Sóc Sơn) kiến nghị: Thời gian qua, bà đã tố cáo những sai phạm về đất đai của lãnh đạo xã Phú Minh. Sau khi xác minh đơn, ngày 5/12/2013, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn đã có thông báo (số 14) kết luận: UBND xã Phú Minh cần hủy bỏ các hợp đồng đấu thầu đất với dân không đúng quy định; yêu cầu một Phó Chủ tịch UBND xã phải dỡ bỏ ngôi xây nhà kiên cố trên đất thuê ki ốt... Sau khi kết luận trên chưa được thực hiện, bà Tuệ đã kiến nghị sự việc. Ngày 4/7/2014, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản (số 877) yêu cầu UBND xã Phú Minh thực hiện nghiêm thông báo số 14, báo cáo kết quả giải quyết trong tháng 7/2014. Tuy nhiên, đến nay bà Tuệ không nhận được hồi âm về sự việc trên, trong khi bản thân lại bị một số đối tượng bắn tin đe dọa nên tiếp tục kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

* UBND phường Kênh Dương, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng): Đơn của ông Bùi Đình Thanh, trú tại số nhà 208 phố Kênh Dương (phường Kênh Dương, Lê Chân) kiến nghị việc năm 2012, do ngôi nhà cấp 4 gia đình đang cho sinh viên thuê bị bão làm đổ, ông Thanh đã sửa lại nhà. Sau đó, cán bộ UBND phường Kênh Dương không có quyết định cưỡng chế vẫn đến phá dỡ ngôi nhà trên của ông Thanh. Tháng 4/2014, ông Thanh mới được UBND phường Kênh Dương mời lên làm việc, thông báo căn nhà của ông nằm trong diện bị thu hồi để xây dựng chợ dân sinh. Ông Thanh cho rằng dự án trên đã lâu vẫn chưa được thực hiện nên xin được khôi phục lại ngôi nhà cấp 4, khi nào bị giải tỏa sẽ tính sau. Tuy nhiên đề nghị trên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nhận được đơn, thư sớm trả lời Tòa soạn theo luật định để chúng tôi có cơ sở hồi âm tới bạn đọc.

MỚI - NÓNG