Đóng cửa quán bia tràn vỉa hè, đông đúc giữa dịch COVID-19 ở Hà Nội

Vỉa hè đường Mai Anh Tuấn thông thoáng trở lại
Vỉa hè đường Mai Anh Tuấn thông thoáng trở lại
TPO - Ngay sau phản ánh của Tiền Phong, dù có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm nhưng UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) đã cho kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng chiếm dụng vỉa hè hồ Hoàng Cầu, dọc tuyến phố Mai Anh Tuấn đóng cửa.

Ông Ngô Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Tiền Phong, UBND phường đã phối hợp với công an tiến hành kiểm tra, yêu cầu các quán bia, cà phê dọc tuyến phố Mai Anh Tuấn chấm dứt tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.

Đóng cửa quán bia tràn vỉa hè, đông đúc giữa dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 1 Quán bia chiếm trọn vỉa hè đường Mai Anh Tuấn  
Đóng cửa quán bia tràn vỉa hè, đông đúc giữa dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 2

Quán bia này còn bày bàn, chắn luôn đường đi bộ cạnh hồ Thành Công

“Chúng tôi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường, nhắc nhở, yêu cầu không chiếm dụng không gian, lối đi quanh hồ Hoàng Cầu của người dân. Nếu chủ quán tái phạm, sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật, nặng có thể xem xét việc rút giấy phép kinh doanh. Các phòng chức năng sẽ phối hợp công an phường tiếp tục kiểm tra quyết liệt cả ngày lẫn đêm”, ông Lâm nói.

Đóng cửa quán bia tràn vỉa hè, đông đúc giữa dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 3 Các quán bia dọc đường Mai Anh Tuấn, phường Thành Công đã đóng cửa

Giải thích hiện tượng chỉ một thời gian sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử phạt, các nhà hàng, quán bia, cà phê lại hoạt động tấp nập hơn, vị Phó Chủ tịch phường Thành Công cho biết, tuyến phố Mai Anh Tuấn nằm trên địa bàn phường Thành Công và Ô Chợ Dừa (Đống Đa) nên có những vướng mắc trong quá trình xử lý.

“Một nửa đường Mai Anh Tuấn thuộc phường Thành Công, phía bên hồ Hoàng Cầu lại thuộc phường Ô Chợ Dừa quản lý. Hai bên thường xuyên phối hợp để kiểm tra, dù vậy vẫn có những địa điểm chưa thể xử lý triệt để. Hơn nữa, đường Mai Anh Tuấn khá xa trụ sở phường Thành Công, mỗi lần đi kiểm tra phải vòng từ quận Đống Đa vào, xe công an phường di chuyển đến thì họ đã di chuyển hết”, ông Lâm nói thêm.

Trước đó, ngày 26/3, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Quán bia ở Hà Nội tràn vỉa hè, đông đúc giữa dịch COVID-19” từ phản ánh của bạn đọc quan đường dây nóng. Bài viết phản ánh hiện tượng vỉa hè, đường ven hồ Hoàng Cầu bị một số hộ chiếm dụng thành nơi kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê gây cản trở giao thông. Đặc biệt, việc tụ tập ăn uống đông người càng khiến cho nguy cơ gia tăng dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

MỚI - NÓNG