Đóng lối vào công trường, xử lý xe rải bùn đất ra QL1A tại Nghệ An

Hiện trường xe tải kéo bùn đất ra QL 1A qua huyện Nghi Lộc - Nghệ An.
Hiện trường xe tải kéo bùn đất ra QL 1A qua huyện Nghi Lộc - Nghệ An.
TPO - Sở GTVT Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ Nghệ An xử lý các cá nhân, tập thể liên quan đến việc xả thải bùn đất ra QL 1A mà Tiền Phong nêu trong bài Quốc lộ 1A qua Nghệ An lầy lội bùn đất như đường làng. 

Cụ thể, Sở GTVT Nghệ An vừa gửi Tiền Phong báo cáo của Thanh tra của sở này về kết quả xử lý sự việc nêu trên.

Theo đó, Thanh tra Sở này cho biết, ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh, Thanh tra Sở GTVT đã cùng với Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ) kiểm tra hiện trường.

Các lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị bảo trì đường bộ, đơn vị thi công công trình khiến bùn đất kéo ra mặt đường QL 1A thu dọn hiện trường.

Đóng lối vào công trường, xử lý xe rải bùn đất ra QL1A tại Nghệ An ảnh 1 Hiện trường khu vực thải bùn đất đã được dọn sạch

Ngay sau đó, lực lượng chức năng thuộc Cục Quản lý đường bộ II tiến hành xử phạt và đóng lối ra vào công trường của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng miền Trung nối với QL 1A đoạn qua xã Nghi Long - Huyện Nghi Lộc. Đây là điểm xuất phát bùn đất kéo dài hàng trăm mét trên QL 1A.

Ngoài ra, thanh tra của Cục Quản lý đường bộ II cũng tiến hành xử phạt 2 xe vi phạm đổ đất thải ra QL 1A. 

Trong văn bản, Thanh tra giao thông Sở GTVT cam kết, thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với lực Cục quản lý Đường bộ II để kiểm tra, xử lý xe quá tải, thải bùn đất trên tuyến đường này.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, những ngày qua, đặc biệt là tối đêm cuối tuần, nhiều xe tải thường xuyên ra vào công trường nêu trên có dấu hiệu quá tải, không đậy nắp thùng, thải bùn đất khối lượng lớn, kèo dài hàng trăm mét. Dù chính quyền xã và đơn vị bảo trì phát hiện, nhắc nhở đích danh đơn vị vận tải vi phạm là Công ty cổ phần ĐH nhưng doanh nghiệp này vẫn "thách thức lực lượng chức năng".

MỚI - NÓNG