Dự án dềnh dang, cả làng đói việc

Dự án dềnh dang, cả làng đói việc
TP - “Gia đình tôi nhận hơn 500 triệu đồng tiền đền bù 6 ha đất và nhà cửa, về khu tái định cư xây nhà hết 500 triệu đồng, nay không có việc làm, phải đi vay tiền để trang trải cuộc sống”, ông Dương Văn Tễu, Chi hội trưởng Cựu Chiến binh thôn Bình Tiên (Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận) nói.
Khu nhà xây dở dang của dự án khu du lịch Bình Tiên
Khu nhà xây dở dang của dự án khu du lịch Bình Tiên.

Dự án Khu du lịch Bình Tiên (KDLBT) do Cty cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên làm chủ đầu tư. Đây là một trong 5 dự án du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, có diện tích gần 210 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 2.600 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, toàn bộ 63 hộ dân trong thôn Bình Tiên bị giải tỏa trắng. Người dân đã giao hết đất đai của họ cho dự án, chuyển về khu tái định cư với hy vọng sớm được tạo công ăn việc làm mới trong KDLBT, như lời hứa của chủ đầu tư. Nhưng, sau nhiều lần động thổ, khởi công, dự án KDLBT vẫn dềnh dang.

Trong lần khởi công gần nhất vào tháng 3-2011, chủ đầu tư tuyên bố, cuối năm 2012 giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang ở giai đoạn san ủi mặt bằng, có vài khu nhà được xây dở dang…

Ông Phạm Hữu Phong, trưởng thôn Bình Tiên cho biết, trước đây, thôn có trên 1.000 con dê, bò. Nay không còn bãi chăn thả, đàn dê, bò chỉ còn khoảng 300 con, thu nhập từ chăn nuôi của thôn giảm mạnh.

Trong khi đó, nguồn sống từ biển của người dân cũng mất dần. Không còn đất sản xuất, không còn việc làm và thu nhập từ phục vụ khách du lịch, người dân Bình Tiên hầu như không có việc làm.

Toàn thôn có hơn 230 người, nhưng chỉ có 7 người được nhận làm nhân viên bảo vệ hoặc nấu ăn của dự án. “Chúng tôi hết đường làm ăn rồi, đành thất nghiệp thôi”, ông Võ Thành Lũy nói.

Thôn Bình Tiên ở biệt lập, cách khu dân cư gần nhất hơn bảy cây số, nay không có trạm xá, lớp học, chợ, nghĩa trang. Các chi hội Người Cao tuổi, Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Nông dân và Chi đoàn thanh niên Bình Tiên vừa đồng lập đơn, kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn của người dân ở đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG