Đua nhau lấn chiếm hành lang quốc lộ xây trạm dừng chân trái phép

Đào khoét núi để xây trạm dừng chân trái phép bên Quốc lộ 28B
Đào khoét núi để xây trạm dừng chân trái phép bên Quốc lộ 28B
TPO - Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đang bị hàng chục hộ dân lấn chiếm hàng lang để xây dựng trạm dừng chân trái phép. 

Nhà nhà đua nhau lấn chiếm

Quốc lộ 28B là tuyến đường huyết mạch, kết nối giao thông giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Từ năm 2014 đến nay (khi tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh được nâng cấp thành tuyến quốc lộ 28B), tình trạng lấn chiếm hàng lang an toàn đường bộ để san nền, xây dựng các công trình trái phép ngày càng nhiều.

Chỉ tính riêng tại khu vực Dốc Đá (thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình) có 58 trường hợp lấn chiếm đất đai, san lấp mặt bằng và xây dựng nhà ở và công trình khác trái phép, trong đó có 24 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Ngoài ra, tại 2 xã Sông Bình và xã Phan Sơn cũng có hàng chục trường hợp lấn chiếm hành lang quốc lộ 28B để san nền, xây dựng công trình trái phép.

Đua nhau lấn chiếm hành lang quốc lộ xây trạm dừng chân trái phép ảnh 1 Trạm dừng chân Hoàng Yến vô tư xây dựng trái phép để đón khách

Dọc tuyến Quốc lộ 28B có nhiều vị trí khá đẹp do ở hai bên đường là rừng núi, đặc biệt là tại khu vực gần đèo giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây nằm gần đỉnh đèo, từ trên cao có thể quan sát rộng nên một số trường hợp đã lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng trạm dừng chân trái phép. Có thể kể đến một số trường hợp vi phạm như: Hộ ông Bùi Văn Hậu (trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm hàng lang quốc lộ 28B để xây dựng trạm dừng chân Hoàng Yến (hoạt động từ tháng 10/2018), hộ ông Trần Văn Chiến (trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lấn chiếm hàng lang đường bộ xây dựng trạm dừng chân Như Anh...

Đáng lưu ý, có 4 trường hợp ở Lâm Đồng đã lấn chiếm cả đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý và đất năng lượng của nhà máy thủy điện Đại Ninh. Đó là trường hợp của ông Phạm Văn Tiên và Trần Thành Công lấn chiếm hơn 3.900 m2 đất rừng để làm nhà ở, chuồng trại chăn nuôi; bà Nguyễn Thị Huê chiếm gần 1.250m2 đất nông nghiệp do xã Phan Lâm quản lý và hơn 330m2 đất rừng để xây dựng trạm dừng chân. Riêng ông Trần Văn Lệ chiếm đất năng lượng của nhà máy thủy điện Đại Ninh làm trạm dừng chân trái phép.

Đua nhau lấn chiếm hành lang quốc lộ xây trạm dừng chân trái phép ảnh 2 Trạm dừng chân nằm cheo leo bên vách núi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Những trạm dừng chân được xây dựng trái phép bên Quốc lộ 28B nằm cheo leo trên đỉnh đèo thu hút nhiều du khách tới để khám phá, chụp hình vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn cho du khách. Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, cho biết: Tình trạng lấn chiếm hàng lang quốc lộ 28B và lấn chiếm cả đất rừng trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Thời gian qua, UBND huyện và các ngành có liên quan đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận.

Nhưng theo ông Tâm, hiện mới chỉ có trường hợp của ông Trần Văn Lệ (lấn chiếm đất của nhà máy thủy điện Đại Ninh) là chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Riêng các trường hợp của ông Trần Thành Công và bà Nguyễn Thị Huệ huyện mới ban hành quyết định cưỡng chế. “Nếu các hộ vi phạm không tự tháo dỡ thì huyện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Sau đó, huyện sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép dọc quốc lộ 28B từ xã Sông Bình đến xã Phan Sơn và Phan Lâm”, ông Tâm cho hay.

MỚI - NÓNG