Đúc trống đồng tặng Khu di tích Đền Hùng

Đúc trống đồng tặng Khu di tích Đền Hùng
TP - Ngày 20- 2, cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn (xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã khởi đúc 37 chiếc trống đồng để tặng Khu di tích Đền Hùng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bộ Ngoại giao.

Đây là dự án “Trống đồng- Âm vang Đất tổ” do Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Trong đó, 1 chiếc trống có đường kính 88cm, cao 68 cm, được mô phỏng theo họa tiết hoa văn trống đồng Ngọc Lũ để tặng Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội); 18 chiếc trống tặng Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) được đúc theo họa tiết trống đồng Hy Cương; 15 chiếc trống còn lại mô phỏng họa tiết các loại trống như: Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà, Quảng Xương và Miếu Môn.

Ngoài ra, dự án nêu trên còn đúc 18 chiếc trống đồng nữa tặng Bộ Ngoại giao để gửi đến các đại sứ quán Việt Nam tại một số quốc gia, thân trống khắc họa hình ảnh di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG