Dùng ghế báo hiệu quốc lộ trơn trượt

Một hàng ghế báo hiệu quốc lộ trơn trượt, sáng 29-9. Ảnh: Duy Khương
Một hàng ghế báo hiệu quốc lộ trơn trượt, sáng 29-9. Ảnh: Duy Khương
TPO -Quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Tân Phú (thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang)  xảy ra tai nạn liên tiếp vì mặt đường trơn trượt do trời mưa và xi măng vương vãi từ công trình xây dựng cầu Đất Sét.
Một hàng ghế báo hiệu quốc lộ trơn trượt, sáng 29-9. Ảnh: Duy Khương
Một hàng ghế báo hiệu quốc lộ trơn trượt, sáng 29-9.
Ảnh: Duy Khương.
 

Đơn vị thi công và chính quyền địa phương không xử lý, nên người dân sống bên đường đã đem ghế ra đặt trên quốc lộ để báo cho người xe qua lại, biết đề phòng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.