Đường cấm xe cứu thương, chữa cháy?

Đường cấm xe cứu thương, chữa cháy?
TP - Thời gian gần đây, ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), chính quyền địa phương cho dựng trụ bê tông ở đầu một số tuyến đường Dương Minh Quang, Lê Văn Tám, Trần Văn Bảy, Lê Hoàng Chu, một số hẻm trên đường Lê Hồng Phong, để ngăn cản các loại xe tải chạy vào, sợ làm hư đường.

Các trụ cách nhau khoảng 3 m, bên trên còn cố định thanh sắt ở tầm cao 2,1m. Đại tá Trần Văn Dưỡng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết với chiều rộng, chiều cao như vậy, xe chữa cháy không thể đi qua. Các bác sỹ cũng nói, xe cứu thương không thể đi qua.

Nhiều người dân rất bức xúc, vì an ninh cuộc sống không đảm bảo. Một vị cán bộ ở Sở GT-VT tỉnh Sóc Trăng cũng không đồng tình với việc ngăn cản như vậy.Vị này nói: “Quy định trọng tải xe cộ để bảo vệ đường thì dựng bảng chứ làm khung ngăn cản như vậy là sai, tuy nhiên chúng tôi nói không ai nghe”.

Ở một vài con đường, người dân đã bất bình dỡ thanh sắt ngang, bẻ quặp xuống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG