Gia đình hai cháu Mác- Nguyễn đã nhận được sự giúp đỡ

Gia đình hai cháu Mác- Nguyễn đã nhận được sự giúp đỡ
TP - Báo Tiền phong số 196 ngày 8/9/2006 đăng bài “Sự cùng khổ của một gia đình bất hạnh”, phản ánh hoàn cảnh của đôi vợ chồng Hứa Văn Siền- Vi Thị Lượng dân tộc Nùng ở vùng kinh tế mới thôn 3 xã Ea Siêng, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.

Hai vợ chồng đã nghèo lại càng khốn khó nợ nần vì cả 2 con trai của họ là Hứa Văn Mác 10 tuổi, Hứa Văn Nguyên 6 tuổi lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo “teo cơ giả phì đại”.

Sau khi báo đăng, thông qua Ban Đại Diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, gia đình 2 cháu Mác – Nguyên đã nhận được sự cảm thông chia sẻ, cùng những khoản tiền giúp đỡ của:

Bà Vũ Thị Kim Liên, Hà Nội 500.000 đ
Ông Nguyễn Khắc Lung nhà 407 - E7 - P. Bách Khoa- Quận Hai Bà Trưng Hà Nội 300.000đ
Ông Đỗ Hữu Mừng P306- 12 tập thể Thành Công 2 – Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội 300.000đ
Một phóng viên 200.000đ
Một bạn đọc 20.000đ
Ông Nguyễn Vũ Hanh 9902 Park Lake dr, Louisville, Ky 40229 USA 2.000.000 đ
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Đăk Lăk 1.000.000đ.

Nhận được các khoản tiền giúp đỡ, anh Siền tiếp tục đưa cháu Nguyên vào điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Qua báo Tiền phong, gia đình anh Siền xin được tỏ lời tri ân đến những tấm lòng nhân ái.

Ban Đại Diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên cũng nhận được sự giúp đỡ tiếp tục cho bé Ngọc Anh bị bệnh tim ở Krông Nô - Đăk Nông, và đã chuyển cho mẹ cháu: 300.000đ của Hồng Anh – quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh, 100.000 đ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhà số 6 Dương Hoà Huế.

MỚI - NÓNG