Gia đình nam sinh bị đánh đến mức phải mổ não cầu cứu

Nam sinh Hồng Quốc Anh vẫn hôn mê, sống thực vật sau hơn 2 tháng điều trị
Nam sinh Hồng Quốc Anh vẫn hôn mê, sống thực vật sau hơn 2 tháng điều trị
TPO - Gia đình cháu Hồng Quốc Anh, người bị một nhóm đối tượng hành hung tập thể dẫn đến chấn thương vùng đầu, phải nhập viện mổ não vào đêm 6/1/2019 vừa gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Theo gia đình nạn nhân, hiện mới chỉ có 3 trong 10 đối tượng tham gia hành hung bị bắt giữ.

Gửi đơn đến Tiền Phong, bà Phạm Thanh Thủy (mẹ cháu Hồng Quốc Anh sinh năm 2002, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) trình bày: Vào khoảng 1h ngày 6/1, sau khi nghe một cuộc điện thoại, cháu Hồng Quốc Anh mở cửa ra ngoài.

Qua hình ảnh camera nhà hàng xóm ghi lại, khi Hồng Quốc Anh vừa ra khỏi nhà khoảng 50m thì bị một nhóm đối tượng (khoảng 10 người) lao đến đánh, chủ yếu vào vùng đầu. Sau đó, cháu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang.

Các bác sỹ cho biết, cháu Quốc Anh bị chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi, phải tháo bỏ phần lớn hộp sọ, da đầu bị hoại tử, não đang bị phù. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu và sống thực vật.

Chị Thủy cho biết, cháu Quốc Anh không có mâu thuẫn với ai, ngoài việc tối trước ngày xảy ra vụ án, có đưa người yêu đi chơi.

Gia đình nam sinh bị đánh đến mức phải mổ não cầu cứu ảnh 1 Nam sinh Hồng Quốc Anh khi chưa bị hành hung

Theo phản ánh của chị Thủy, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an quận Long Biên, Công an TP Hà Nội nhưng hơn hai tháng nay chỉ nhận được thông tin qua điện thoại thông báo đã khởi tố vụ án, bắt được 3 đối tượng hành hung. Trong đơn cầu cứu, chị Thủy đề nghị công an sớm bắt giữ các đối tượng còn lại.

Ngoài ra, từ khi vụ việc xảy ra, do phải lo chạy chữa cho cháu nên cả hai vợ chồng đều bỏ việc làm, không còn thu nhập, trong khi chi phí điều trị quá cao, gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Trong khi đó, gia đình nạn nhân không nhận được bất cứ lời động viên, thăm hỏi của gia đình các nghi can đối với tình trạng sức khỏe của cháu Quốc Anh.

Gia đình nam sinh bị đánh đến mức phải mổ não cầu cứu ảnh 2

Bị can Vinh, Tùng, Khánh bị khởi tố

 

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, liên quan đến vụ án, ngày 6/3 cơ quan CSĐT công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Vinh, Nguyễn Đinh An Khánh, Phạm Hoàng Tùng về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trong quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định được 6 thanh niên trong đó có 3 đối tượng là Phạm Quang Vinh (SN 1999, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đinh An Khánh (SN 2000, trú Tây Hồ, Hà Nội) và Phạm Hoàng Tùng (SN 2003, trú Đống Đa, Hà Nội) là người đã trực tiếp hành hung nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Vinh, Khánh, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định giữa Quốc Anh và một người trong nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.

Một cán bộ Công an quận Long Biên cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG