Gia đình ông Điều mong được cứu giúp

Gia đình ông Điều mong được cứu giúp
TP - Gia đình ông Nguyễn Điều (78 tuổi) và bà Hồ Thị Sẽ (70 tuổi) là gia đình thuộc diện nghèo nhất xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An).
Gia đình ông Điều mong được cứu giúp ảnh 1

Cơn lốc tố xảy ra vào ngày 3/4/1983 đã cướp đi hai người con trai của gia đình ông là anh Nguyễn Văn Tiêu (sinh năm 1959) và anh Nguyễn Văn Chuẩn (sinh năm 1961) trong một lần họ ra khơi đánh cá, để lại cho ông bà đứa cháu thơ dại và tật nguyền.

Giờ đây, ông bị hen suyễn nặng, bà thì bị bướu cổ, đứa cháu trai là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1981) bị viêm cột sống dính khớp không thể đi lại.

Cuộc sống của gia đình ông đang vô cùng khó khăn khi cả gia đình chỉ trông chờ vào sức lao động của cô con gái út với mấy thước ruộng, bữa đói, bữa no.

Gia đình ông Điều rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để ông bà được thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Điều, thôn Trung Mỹ, xóm 4, xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An).

MỚI - NÓNG