Giảm mổ, xây khu xử lý

Giảm mổ, xây khu xử lý
TP - Sau khi Tiền Phong có bài Lò mổ xả thải, dân chết ngạt, phản ánh Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn (đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp) xả thải tràn lan ra môi trường khiến người dân sống ở khu vực này ngột thở, ngày 4-9, ông Võ Văn Thành, Phó tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (chủ đầu tư trung tâm Giết mổ An Nhơn), cho biết, nơi đây đã chấn chỉnh tình trạng này.

Vụ lò mổ xả thải, dân chết ngạt:

Giảm mổ, xây khu xử lý

> Lò mổ xả thải, dân “chết ngạt”

Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn đã ra thông báo mời 3 Cty thuê mổ ở trung tâm Giết mổ An Nhơn là Cty Phạm Tôn, Cty Tân Mỹ Châu và Cty An Long họp và yêu cầu các đơn vị này thực hiện đúng số lượng giết mổ hằng ngày theo hợp đồng đã ký với Trung tâm An Nhơn. “Nếu giết mổ vượt quá số lượng đăng ký, Trung tâm sẽ chấm dứt hợp đồng”, ông Thành nói.

Ông Trần Văn Tương, Giám đốc trung tâm Giết mổ An Nhơn cho biết, công suất hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm hiện là 450m3/ngày đêm, tuy nhiên do nhu cầu giết mổ của doanh nghiệp tăng cao nên công suất sẽ tăng lên. “Trung tâm đã trình đề án xây dựng khu xử lý nước thải lên 1.000m3/ngày đêm và dự kiến hoàn thành vào năm 2012”, ông Tương nói.

Về việc Trung tâm xả thải vượt tiêu chuẩn ra môi trường gây hại cho người dân, bà Trịnh Ngọc Sương (Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn) nói rằng, đơn vị này hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Theo bà Sương, Trung tâm Giết mổ An Nhơn đã xây dựng dự án di dời về huyện Củ Chi nhưng còn vướng thủ tục về đất đai nên chưa di dời được.

Bà Sương cho biết, trước mắt giảm tải giết mổ đồng nghĩa với việc chất thải sẽ được xử lý hết và không còn gây ô nhiễm. Trung tâm An Nhơn có tổng công suất giết mổ 35.000 – 40.000 con gia cầm/ngày đêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.