Giao Phật tượng cho xã

Giao Phật tượng cho xã
TP - Chưa có tiền lệ về việc xử lý công trình xây dựng trái phép là một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát khổng lồ đã được làm lễ “ An vị hô thần nhập tượng”, nên phải cân nhắc tới hơn 8 tháng, Tỉnh ủy Đắk Lắk mới chính thức chốt lại hướng giải quyết vấn đề.

> Xử nghiêm nhưng tránh phản cảm
> Trớ trêu đơn xin hiến tượng

Báo Tiền Phong các số ra ngày 17-4 và 20-4-2012 đã đăng bài “Trớ trêu đơn xin hiến tượng” , “Xử nghiêm nhưng tránh phản cảm”, phản ánh câu chuyện bi hài về Cty xây dựng Hoàng Nam (Cty HN-trụ sở 174 Y Jút TP Buôn Ma Thuột), do đã “ lỡ xây” hoàn tất tượng Phật Quán Thế Âm bằng bê tông cốt thép cao tới 17m, nặng trên 150 tấn trên ngọn đồi cao trong diện tích 37 ha tỉnh cho thuê khai thác đá với thời hạn 30 năm ở cuối khu công nghiệp Hòa Phú ngoại thành Buôn Ma Thuột, mà chưa làm thủ tục xin phép các cơ quan chức năng, nên bị nhà chức trách quyết nghiêm trị.

Hình thức xử phạt, ngoài 2 khoản tiền phạt tổng cộng 35,5 triệu đồng về 2 hành vi sử dụng đất cho thuê không đúng mục đích, và xây dựng công trình trái phép.

Ngày 10-8-2012, Tỉnh ủy Đắk Lắk ra văn bản số 693, Thông báo kết luận về việc xử lý công trình xây dựng trái phép này, gửi đến các đơn vị cá nhân liên quan.

Theo đó, căn cứ Luật Đất đai hiện hành, lẽ ra phải thu hồi hết diện tích đất mà Nhà nước đã cho Cty HN thuê.

Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ nhân viên Cty, nên giao cho UBND tỉnh chỉ thu hồi 2,37 ha mà Cty đã sử dụng xây tượng, khoanh thành khu vực riêng và giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND xã Hòa Phú bảo vệ, có quy chế quản lý chặt chẽ.

Trao đổi với đại diện báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột khẳng định: Tỉnh luôn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát huy quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật.

Điển hình như Cty Cao su từng xin phép tạc tượng có kích thước lớn nhất trong tất cả các tượng Phật đã có trên địa bàn tỉnh tại “đồi Tâm linh” nhằm phục vụ dự án Du lịch ở huyện Ea Súp, tỉnh nhất trí ngay.

Việc xây công trình không phép, trái quy hoạch nếu không xử nghiêm sẽ tạo tiền lệ xấu, bất lợi cho sự phát triển của địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG