Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn

Trao máy lọc nước, bình nóng lạnh và bồn chứa nước cho điểm trường mầm non Quyết Thắng, xã Đoàn Kết. Ảnh: TL
Trao máy lọc nước, bình nóng lạnh và bồn chứa nước cho điểm trường mầm non Quyết Thắng, xã Đoàn Kết. Ảnh: TL
TPO - Sáng 4/12, CLB Xe địa hình tỉnh Lạng Sơn phối hợp thường trú Báo Tiền Phong tại Lạng Sơn tổ chức chương trình thiện nguyện tại huyện Tràng Định.

Tại điểm trường mầm non Quyết Thắng, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, đoàn thiện nguyện trao tặng một máy lọc nước, một bình nước nóng và bồn chứa nước 2.000 lít bằng nhựa, giúp các em có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn, nhất là mùa đông rét buốt đang đến.

Các em học sinh nghèo, vượt khó ở ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) tại xã Đoàn Kết còn nhận được nhiều phần quà có ý nghĩa, thiết thực.

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 1 Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em học sinh nghèo, hiếu học 
Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 2

Các em học sinh phấn khởi trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm 

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 3

Tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Đoàn Kết 

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 4

Nhiều người nghèo cũng nhận được hỗ trợ của Ban tổ chức chương trình 

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 5

Trao tặng gần 200 đầu sách văn học địa phương thiếu nhi cho Trường Tiểu học -THCS xã Đoàn Kết 

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 6

Bí thứ Huyện ủy Tràng Định Đặng Thị Kiều Vân (bìa phải) trao quà cho học sinh ở xã Đoàn Kết. Ảnh: Duy Chiến 

Giúp trẻ nhỏ vượt khó ở miền núi Lạng Sơn ảnh 7

Đoàn viên, thanh niên xã Hùng Việt tham gia xây dựng sân nhà cho ông Phương Văn Phín

Đại diện báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng Trường Tiểu học-THCS xã Đoàn Kết gần 200 đầu sách văn học địa phương, thanh thiếu nhi giúp nhà trường xây dựng tủ sách học tập.

Đoàn thiện nguyện và nhà hảo tâm trao tặng quà, động viên 10 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Đoàn Kết.

Xã Đoàn Kết là vùng ba, vùng sâu, vùng xa của huyện Tràng Định. Nơi đây, cách trung tâm huyện 40km, đi lại khó khăn. Người dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Tiếp nối chương trình, đoàn thiện nguyện đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Phương Văn Phín, người cựu tù Phú Quốc có gia cảnh khó khăn ở thôn Phạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định. Nhân dịp này, nhà hảo tâm và lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương đã tổ chức thi công lát sân bê tông trước cửa nhà ông Phương Văn Phín rộng gần 60m2.

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư huyện ủy Tràng Định cho biết, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các em thiếu nhi rất vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của các nhà hảo tâm và đại diện báo Tiền Phong. Hoạt động thiện nguyện này góp phần giúp người dân và trẻ em ở vùng núi, biên giới Tràng Định vượt qua những khó khăn, tự tin xây dựng cuộc sống, sinh hoạt tốt đẹp hơn.

MỚI - NÓNG