Hà Nội có quá ít thùng rác công cộng

Hà Nội có quá ít thùng rác công cộng
TPO - Tôi thấy xả rác ra đường là một hành vi rất xấu, song ở Hà Nội cũng có quá ít thùng rác. Hằng ngày, chúng tôi đi làm tối mới về nhưng nhân viên môi trường đã gom rác vào buổi chiều thì làm sao chúng tôi đổ rác được.

>> Chuyện xả rác xưa và nay

Hà Nội có quá ít thùng rác công cộng ảnh 1
Người dân mang rác vứt ra đường Trần Khát Chân (Hà Nội) - Ảnh: Hồng Vĩnh

Chỗ tôi sống có rất nhiều rác đổ bừa bãi, còn nhà tôi rác phải chứa vào thùng to để tới chủ nhật mới đi đổ. Như vậy thật mất vệ sinh, yêu cầu tòa soạn đăng ý kiến này của tôi để có biện pháp giải quyết.(Ng Binh; Email: binhbvml@gmail.com)

Hồ Long; Email: holong@vnn.vn

Từ phía đông vào thành phố Hà Nội qua cầu Chương Dương mọi người bắt gặp bờ sông Hồng lở lói, cỏ lau mọc nham nhở cùng với rác rởi túi nylon và nước thải sinh hoạt lộ liễu của các nhà dân lấn ra bãi sông....

Trong khi đó khi về công tác ở tỉnh lúa Thái Bình bờ sông to sông nhỏ được kè đá 2 bên bờ phẳng lừ, sạch sẽ.

Chẳng lẽ thu ngân sách của Hà Nội không bằng tỉnh Thái Bình, không lẽ chi ngân sách trên đầu dân hoặc trên đơn vị diện tích của Hà Nội tốn kém không đủ chi so với các đô thị khác. Không lẽ vậy.

Mà có lẽ các đồng chí lãnh đạo của Hà Nội quá bận họp hành ít đi lại qua đó hoặc giả đi lại qua đó nhìn mãi thành quen nên không phát hiện ra?

Kính nhờ toà báo bằng kênh nào đó chuyển cho các đồng chí lãnh đạo Hà Nội để các đồng chí đó tham khảo.

Cảm ơn!

VHH : Không thể chỉ hô hào suông !

Hà Nội cần phải có các thùng đựng rác trên đường và nơi công cộng thì mới có cơ hội để không vứt rác bừa bãi trên đường,

Hà Nội cũng phải chỉ ra biện pháp để có thể khắc phục được chứ không phải chỉ hô khẩu hiệu.

Nguyễn Văn Hà; Email: VanHa1972@Yahoo.com

Tôi thấy thành phố Hà Nội hô thì to nhưng chả làm được mấy. Các công trình xây dựng vận chuyển đất rơi vãi đầy nhưng có biện pháp giải quyết đâu.

Nguyễn Văn Hà; Email: VanHa1972@Yahoo.com

Để phản ánh tình trạng mất vệ sinh cần công bố số điện thoại nóng để nhân dân phản ánh.

Đặng văn Minh; Email: minhdang0303@yahoo,com,vn

Theo tôi không chỉ vì sắp đến ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội mà ta phát động phong trào "Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường , phố và nơi công cộng.

Chính vì sức khoẻ của cộng đồng và của mỗi người dân chúng ta, bạn hãy tự giác thực hiện cuộc vận động trên và vận động mọi người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.

Mỗi Tổ dân phố, mỗi phố phường hãy có những biện pháp tích cực để phong trào trên có hiệu quả.

Người lớn gương mẫu, thanh niên đi đầu, các cháu bảo nhau quyết không vứt, đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng. Hãy xử phạt thật nặng những kẻ cố tình vi phạm thì cuộc vận động mới có hiệu quả!

Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.