Hà Tây: Cầu Hoà Thạch kêu cứu

Hà Tây: Cầu Hoà Thạch kêu cứu
Cây cầu Hoà Thạch (thuộc xã Hoà Thạch, Quốc Oai) bắc qua sông Tích Giang xây dựng từ năm 1985, đến năm 1986 được đưa vào sử dụng với trọng tải 18 tấn.
Hà Tây: Cầu Hoà Thạch kêu cứu ảnh 1

Qua gần 20 năm sử dụng, cây cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Các mấu nối cầu bị nứt có chỗ rộng đến nửa mét rất nguy hiểm cho các phương tiện đi lại qua cầu. Được biết đã từ rất lâu, cây cầu chưa có sự tu bổ nào.

Mặc dù trọng tải của cây cầu đến nay chỉ còn 8 tấn (ghi trên bảng chỉ dẫn), nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm xe tải với trọng lượng lớn hơn rất nhiều qua cầu.

Đã đến lúc, cây cầu cần phải được tu bổ. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần phải lập ra một ban riêng để quản lý và bảo vệ cho sự tồn tại vững bền của cây cầu. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.