Theo đơn thư bạn đọc:

Hàng loạt lò nung thép nhả khói giữa thị xã

Các cơ sở sản xuất thép ở Cụm công nghiệp Mả Ông cách khu phố Tân Lập vài chục mét
Các cơ sở sản xuất thép ở Cụm công nghiệp Mả Ông cách khu phố Tân Lập vài chục mét
TP - Nhiều năm qua, tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), nhiều cơ sở sản xuất thép trong cụm công nghiệp hoạt động gần khu dân cư xả khói bụi làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo đơn thư của người dân gửi đến Tiền Phong, tại khu phố Tân Lập và Chùa Dận có nhiều lò nấu và cán thép hoạt động. Các cơ sở này thuộc Cụm công nghiệp Mả Ông và Cầu Dừa nằm sát ngay khu dân cư đông đúc. Các cơ sở sản xuất thép thường xuyên hoạt động vào ban đêm và xả khói bụi ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống các gia đình xung quanh. Người dân ở đây phải đóng kín cửa để ngăn khói bụi vào trong nhà.

Theo phản ảnh của người dân, ở khu vực này có từ 6-7 lò thép hoạt động. Việc xả khói bụi khiến người dân cảm thấy ngột ngạt. “Chúng tôi rất lo lắng về sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Người dân ở đây nhiều lần gửi đơn thư phản ánh tình trạng này đến các cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết triệt để”, ông Dương Mạnh Cường, một người dân trong khu phố bày tỏ.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, các lò sản xuất thép này nằm cách nhà dân vài chục mét, thậm chí có lò nằm ngay cạnh quốc lộ 1 A và sát với nhiều hộ dân. Vào ban đêm, các lò nấu thép này hoạt động tỏa làn khói bụi ra xung quanh khu vực người dân sinh sống.

Ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng xác nhận, phường này nhận được đơn thư của người dân phản ánh về tình trạng các lò sản xuất thép hoạt động vào ban đêm xả khói bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo ông Chín, năm 2003, UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp Mả Ông và Cầu Dừa để thúc đẩy phát triển kinh tế ở phường Đình Bảng và thị xã Từ Sơn. Các cơ sở sản xuất thép thuê đất lâu dài tại đây và được phép hoạt động. Bởi vậy, UBND phường Đình Bảng khó có thể dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất thép này.

Cũng theo ông Chín, trước kia, các cơ sở sản xuất thép này hoạt động cả ngày. Tuy nhiên, sau khi người dân phản ứng trước tình trạng khói bụi nên các lò nấu thép chuyển sang hoạt động về đêm và làm thêm các ống khói cao để hạn chế khói bụi. “Theo kế hoạch được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, đến năm 2025, các cơ sở thép này dừng sản xuất, chuyển sang hoạt động thương mại và dịch vụ. Lúc đó, tình trạng xả khói bụi này sẽ được xử lý dứt điểm”, ông Chín nói.

MỚI - NÓNG