Thanh Hóa:

Hàng nghìn công nhân ngừng việc gửi kiến nghị tới doanh nghiệp

TPO - Ngày 19/11, ông Trịnh Ngọc Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt (có địa chỉ tại huyện Hậu Lộc) vẫn đang tiến hành ngừng việc tập thể, tập trung trước cửa công ty.
Hàng nghìn công nhân ngừng việc gửi kiến nghị tới doanh nghiệp ảnh 1

Công nhân ngừng việc tập thể. 

Trước đó, vào khoảng 11h 30 phút ngày 17/11, sau khi xuống nhà ăn, đa số công nhân cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, cùng với một số thắc mắc các vấn đề như sử dụng nghỉ phép năm và chấm công tại các xưởng chưa hợp lý... nên đồng loạt đã tiến hành ngừng việc tập thể.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty TNHH Ny Hoa Việt đã tiến hành họp bàn, giải quyết các vướng mắc của công nhân. Một số vấn đề phía công ty đã thống nhất, đáp ứng yêu cầu của công nhân như: Chế độ như tiền ăn, công ty đồng ý tăng từ 12/ 500 đồng/xuất lên 15.000 đồng/suất (tính cả VAT là 16.500 đồng/suất), thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19/11. 

Về kế hoạch sử dụng phép năm 2019, công ty sẽ tổ chức họp bàn với ban chấp hành Công đoàn để bàn bạc và đưa ra kế hoạch chi tiết. Ngoài ra công ty cũng đã lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy khi tiến chấm công. Về việc công nhân ngừng việc tập thể vào chiều ngày 17/11, công ty vẫn tiến hành trả công đầy đủ cho công nhân.

Tuy nhiên, sáng ngày 19.11, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt vẫn chưa vào làm việc. Hiện, các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc đang khẩn trương phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc làm việc với công ty, đối thoại với công nhân để có hướng giải quyết tình trạng công nhân ngưng việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.