TPO - Thời gian gần đây, hai bên đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài (Hà Nội), nhiều người dân ngang nhiên mở quán nước, dịch vụ xe ôm ngay tại các điểm chờ xe buýt.
Việc làm này khiến hàng trăm hành khách chờ xe buýt mỗi ngày phải dạt xuống lòng đường, nguy hiểm đến tính mạng, ách tắc giao thông. Việc nhà nước bỏ hàng trăm triệu đồng xây nhà chờ xe buýt trở nên... vô nghĩa.
Nhiều điểm chờ xe buýt biến thành “quán cóc”. |
Khách nào chịu uống nước thì được ngồi bên trên, ai không uống phải dạt xuống lòng đường. |
Phía trước không đủ đất để bán, người dân chiếm dụng luôn cả phía sau. |
Ngoài các “quán cóc”, hành khách cũng “dở khóc, dở mếu” với đội quân xe ôm. |
Xe ôm lập thành đội “quản lí” điểm chờ xe buýt. |
Quảng cáo dịch vụ xe ôm đặc biệt. Gọi điện là có mặt. |