Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần

Sau khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa từ 0h, ngày 1/8; nhiều điểm vui chơi ở Hà Nội lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu, ít người qua lại.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 20h30 tối ngày 1/8, khác với vẻ đông đúc nhộn nhịp như thường thấy vào dịp cuối tuần thì tại phố đi bộ lại im ắng lạ thường.

Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 2 Lượng người đến vui chơi cuối tuần giảm đáng kể từ khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa từ 0h, ngày 1/8
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 3 Đa số người dân đến vui chơi đều tự chủ động đeo khẩu trang cho cả mình và trẻ nhỏ đi cùng
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 4 "Tôi thấy tình hình dịch ở Hà Nội đã tốt hơn vài ngày trước nên yên tâm cho gia đình lên phố chơi nhưng vẫn giữ an toàn bằng cách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người lạ" Anh Vũ Đình Hải ( Cầu Giấy) cho biết
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 5 Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ chỉ lác đác vài người.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 6  
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 7 Phố Tràng Tiền
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 8 Các quán cafe cũng chủ động giãn cách nhau giữa các bàn.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 9 Ngay gần đó tại phố Tạ Hiện, là khu phố đêm náo nhiệt nhất ở Hà Nội cũng chung tình trạng trên
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 10 Nhiều chủ quán tại đây cho biết lượng khách đến gần như không có so với không khí đông đúc mọi ngày, Các hàng quán chỉ có vài thực khách, số lượng bàn để trống khá lớn.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 11 Các thực khách được nhắc nhở rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào và ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 12  
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 13 Ông Đinh Sỹ Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm cho biết, sau khi nhận được chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tại phường đã ra quân vận động, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm quy định: Tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 14 Các đội kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra và nhắc nhở 2 ngày 1 lần là sáng và tối muộn, còn thời gian ban ngày được giao cho lực lượng thường trực của phường, Ông Trung cho biết thêm.
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 15 Biến cảnh báo được đặt ngay đầu khi phố để nhắc nhở người dân
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 16 Các lực lượng chức năng đã ra quân vận động, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm quy định
Hàng quán ế khách, phố đi bộ Hà Nội vắng người ngày cuối tuần ảnh 17 Đến gần 12h, hàng quán đồng loạt dọn dẹp và đóng cửa, phố Tây dần chìm vào im lặng
Theo Theo Báo Tổ quốc
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.