Hãy giúp đỡ gia đình em Phước

Hãy giúp đỡ gia đình em Phước
TP - Năm 1956, ông Phạm Thái Sen nhập ngũ, chiến đấu chủ yếu tại địa bàn Quân khu 5 và bị thương. Năm 1988, ông Sen lập gia đình với nữ cựu chiến binh và sinh được con trai là Phạm Kiều Phước.
Hãy giúp đỡ gia đình em Phước ảnh 1
Em Phạm Kiều Phước

Không may do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố mẹ nên Phước bị thiểu năng trí tuệ, không thể nói cười như người bình thường. Mỗi khi thời tiết thay đổi, Phước thường hay la hét, đập đầu vào tường rất thương tâm.

Gần đây, cha mẹ Phước đã ly hôn. Hiện Phước chủ yếu được người cha chăm sóc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chất độc da cam nên thương binh Phạm Thái Sen (gần 70 tuổi) đang mắc nhiều bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, viêm đại tràng, thoái hóa đốt sống lưng... nên thường xuyên phải nhập viện.

Sức khỏe ngày một yếu, trong khi tiền chữa bệnh và nuôi con, ông Sen vẫn chỉ trông vào lương hưu và tiền thương tật.

Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cha con em Phước. Mọi sự chia sẻ xin gửi về địa chỉ: Phạm Thái Sen, hộ 201/40 Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hoặc báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.