Hồ Rẻ Quạt bao giờ được cải tạo?

Hồ Rẻ Quạt bao giờ được cải tạo?
TP - Hồ Rẻ Quạt, phường Hạ Đình (Thanh Xuân- Hà Nội) đứng trước nguy cơ bị thu hẹp do nạn đổ trộm phế thải. Vào mùa mưa, người dân luôn sống trong lụt lội.

Ngập úng và ô nhiễm

Cái tên hồ Rẻ Quạt được nhiều người biết đến sau vụ “xác chết không đầu” được tìm thấy ở đây, nay lại thêm nổi tiếng vì hiện tượng úng ngập, ô nhiễm và nạn đổ phế thải xuống hồ. Khu dân cư sống ẩm thấp, lối đi chật hẹp, ở giữa là cái hồ nước ứ đọng lâu năm. Hồ này, trước rộng vài hécta, nay chỉ thấy toàn rau muống, rau ngổ vây quanh, diện tích mặt nước bị thu hẹp. Bên dưới những ngôi nhà 2 - 3 tầng quanh hồ là các khu nhà tạm, lụp xụp, lợp mái tôn. Một số hộ còn cơi nới hoặc làm đường, làm sân trước nhà, ven hồ. Theo bà Liên, tổ trưởng tổ dân phố 13D, cụm dân cư 3D, phường Hạ Đình có khoảng 100 hộ, trong đó hơn 50 hộ sống gần hồ Rẻ Quạt. Hiện nay, hồ Rẻ Quạt đang bị ô nhiễm nặng do không có nơi thoát nước.

Bà tổ trưởng dân phố ví cảnh sống ở đây như truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, bởi cứ tôn nền, thềm cao lên thì nước lại dâng đầy sau mỗi trận mưa. Nhà bà Liên đã tôn sân mấy lần mà vẫn không thoát cảnh ngập úng. “Có một vài hộ ở đây sống trong cảnh mặt đường cao hơn nền nhà khoảng 30-40cm, cứ mưa là nước tràn vào nhà” - Bà Liên cho biết. Cũng theo bà tổ trưởng , trước đây có một người đấu thầu thả cá ở hồ đã tìm được nơi thoát nước ra bên ngoài đường vành đai 3, nhưng từ khi đường Nguyễn Xiển (vành đai 3) được làm, lối thoát nước trước đây đã bị bịt lại.

Một người dân ở cạnh hồ Rẻ Quạt nói: “Người trồng rau ở hồ đã phun thuốc diệt cỏ làm bèo chết, cá chết. Những ngày nắng nóng, mùi cá chết, bèo thối bốc lên không thể chịu nổi”.

Dự án treo đến bao giờ?

Theo UBND phường Hạ Đình, năm 2004, Thành phố có giao cho quận Thanh Xuân tiến hành lấp hồ Rẻ Quạt để đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng sau đó chưa triển khai được. Năm 2009, thành phố có văn bản số 262 đề nghị dừng toàn bộ việc lấp hồ Rẻ Quạt và quy hoạch lại theo tỷ lệ 1/500 để kè hồ.

Theo lãnh đạo phường Hạ Đình, năm 2010, cơ quan chức năng khảo sát, đo đạc và thiết kế quy hoạch kè hồ Rẻ Quạt. Nhưng bao giờ công bố quy hoạch để triển khai việc kè hồ thì chưa rõ.

Một Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết: “Hiện nay, chúng tôi mất rất nhiều thời gian trong việc canh chừng nạn đổ trộm phế thải xuống hồ. Mới đây, tại đoạn đường thuộc ngõ 190 (gần Nhà máy nước Hạ Đình) do tường bao bên ngoài hồ bị đổ nên một số người đã lợi dụng chở xe bò ra đổ trộm đất, phế thải. UBND phường đã cử lực lượng bảo vệ chốt trực 24/24 tại ngõ 190”.

Cũng theo lãnh đạo phường, hiện hầu hết các hộ dân quanh hồ Rẻ Quạt đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, sớm triển khai thi công kè hồ nhằm tạo cảnh quan môi trường trong lành cho hồ Rẻ Quạt. Mùa mưa năm nay, UBND phường đề nghị Nhà máy nước Hạ Đình cho nước mưa thoát ra cống xả của nhà máy khi có úng ngập” - lãnh đạo phường Hạ Đình nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG