Hoàn cảnh bi đát của một cựu binh

Hoàn cảnh bi đát của một cựu binh
TP - Gia cảnh anh Trần Quang Khải vốn là hộ nghèo, gần đây càng thêm bi đát vì hàng loạt tai ương.

Sinh năm 1966, là cựu chiến binh đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 142, sư đoàn 35 Anh hùng, sau 4 năm chiến đấu ở Campuchia, anh Khải phục viên, lấy vợ sinh được 2 con trai là Trần Duy Hải (SN 1992) và Trần Đình Huy (SN 2001).

Cháu Huy bị bệnh chậm phát triển bẩm sinh. Mẹ cháu, chị Trương Thị Bích Dung (SN 1969) bị trượt đốt sống điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, bác sĩ chỉ định phải mổ, viện phí ước 60 triệu đồng. Không có tiền đóng viện phí, chị Dung đành về nhà tự thuốc thang, mất khả năng lao động.

Năm 2012 anh Khải vay 30 triệu đồng của Ngân hàng chính sách huyện Hoài Ân để nuôi heo, nhưng đợt dịch heo tai xanh đã biến cả khoản vay gốc cộng lãi thành món nợ chưa biết bao giờ mới trả được.

Anh Khải đi bốc vác, đào giếng, đào hầm thuê nuôi gia đình. Đợt bão vừa qua, anh leo trèo chằng chống, không may trượt ngã gãy 3 xương sườn. Vừa tạm bình phục, anh đã phải gắng gượng đi làm trong cảnh triền miên túng thiếu .

Rất mong những tấm lòng nhân ái, những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cựu binh kém may mắn này. Địa chỉ: Anh Trần Quang Khải, số nhà 70, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định, điện thoại 0163. 595 3543.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.