Hoàn thổ điểm đào bới biến đất hành lang lưới điện 500kV thành nghĩa trang

Truyền tải Điện TT-Huế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo Tiền Phong, khẩn trương cho khắc phục, hoàn thổ điểm đào bới trái phép do dân gây nên để làm nơi chôn cất người chết trước đó.
Truyền tải Điện TT-Huế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo Tiền Phong, khẩn trương cho khắc phục, hoàn thổ điểm đào bới trái phép do dân gây nên để làm nơi chôn cất người chết trước đó.
TPO - Ông Lê Hữu Hùng, Giám đốc Truyền tải Điện TT-Huế cho biết, đơn vị đã huy động phương tiện, lực lượng trong điều kiện mưa lụt để khắc phục, hoàn thổ xong điểm đào bới, cày ủi đất trái phép.

Theo ông Lê Hữu Hùng, Giám đốc Truyền tải Điện TT-Huế, với tinh thần lắng nghe, tiếp thu và cầu thị, sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh trên báo Tiền Phong về việc người dân tự ý đào đất, cày ủi, cải tạo mặt bằng trái phép ngay dưới đường dây 500kV để chôn cất người chết gần với móng kè cụm cột VT 2844; đơn vị đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng trong điều kiện mưa lụt khó khăn để khắc phục, hoàn thổ; nhằm bảo đảm lại tính nguyên trạng, góp phần bảo vệ công trình cột và lưới điện quốc gia.

Hoàn thổ điểm đào bới biến đất hành lang lưới điện 500kV thành nghĩa trang ảnh 1

Khu vực cạnh trụ cao thế và dưới đường dây 500kV bị đào ủi, cày xới sâu vào bên trong tại thời điểm chưa được khắc phục.

Trước đó, cũng từ phản ánh của báo chí, Đội Truyền tải điện Huế thuộc Truyền tải Điện TT-Huế đã tiến hành kiểm tra hiện trường đào đất do người dân gây ra, lấn vào bên trong hành lang đường dây cao áp 500kV gần kè móng VT 2844.

Truyền tải Điện TT-Huế đã cùng lãnh đạo UBND xã Thuỷ Bằng, Công an thị xã Hương Thuỷ và người dân đi kiểm tra và lập biên bản hiện trường về việc đào đất tại trụ VT 2844.

Hoàn thổ điểm đào bới biến đất hành lang lưới điện 500kV thành nghĩa trang ảnh 2

 Đến chiều 8/10, công tác khắc phục, hoàn thổ điểm đào đất trái phép dưới đường dây 500kV đã được thực hiện xong.

Cùng với việc kiểm tra, lập biên bản, Truyền tải Điện TT-Huế đã tiến hành đắp bù đất tại chỗ bị bị san gạt, đào ủi sâu trước đó. Đến chiều 8/10, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, như Tiền Phong liên tục thông tin, thời gian gần đây, đất hành lang an toàn lưới điện quốc gia 500kV qua địa bàn thị xã Hương Thủy (TT-Huế) rơi vào tình trạng thiếu quản lý, bị xâm lấn, mua bán tràn lan…, trước sự lúng túng và phát hiện, xử lý thiếu kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Vụ đào đất làm nơi chôn cất người chết cạnh cụm trụ cao thế 500kV VT 2844 là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm như thế.

MỚI - NÓNG