Học sinh giỏi “đứt gánh giữa đường” được phẫu thuật

Học sinh giỏi “đứt gánh giữa đường” được phẫu thuật
TP - Vừa qua, học sinh giỏi Nguyễn Thị Lan Anh, trú tại thôn Đồng Chư, xã Thành Công, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) - người bị căn bệnh to lá lách bẩm sinh, đã được phẫu thuật.

>> Một học sinh giỏi 'đứt gánh giữa đường'

Học sinh giỏi “đứt gánh giữa đường” được phẫu thuật ảnh 1
Bác sĩ phẫu thuật cho Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh phí thực hiện phẫu thuật do một Việt kiều tại Canada tài trợ thông qua quỹ Tấm lòng vàng của Báo Thanh Hóa.

Như Tiền Phong đưa tin, Lan Anh là học sinh giỏi chín năm liên tục. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 9, năm học 2008 - 2009, Lan Anh phải nghỉ học bởi sức khỏe yếu vì căn bệnh trên. Trong khi đó, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không đủ tiền phẫu thuật cho em.

Sau hai giờ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công phần lá lách với trọng lượng 2,5kg của Lan Anh.

Tuy nhiên, phần lá lách của Lan Anh bị bệnh bẩm sinh do di truyền, nên ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý, làm cơ thể của em chậm phát triển.

Lan Anh vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG