HTX tự kiểm định, kẹp chì hàng trăm công tơ điện

Cán bộ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng tỉnh Bắc Giang kiểm định lại các công tơ điện
Cán bộ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng tỉnh Bắc Giang kiểm định lại các công tơ điện
TP - Không có chức năng nhưng Hợp tác xã (HTX) điện xã Ngọc Thiện (Tân Yên, Bắc Giang) đã tự kiểm định, tự kẹp chì cho hàng trăm công tơ điện dẫn đến sai số gây bức xúc lớn cho hàng trăm hộ dân trong xã.

Sự việc trên được phát hiện khoảng đầu tháng 8, khi HTX điện Ngọc Thiện thông báo chỉ số tiêu dùng điện tới các hộ dân. Nhiều người đã bất ngờ khi số tiền điện bỗng nhiên tăng vọt lên. 


Anh Nguyễn Hữu Thêm, thôn Chung phản ánh: “Trung bình mỗi tháng tôi chỉ dùng hết khoảng hơn 300 nghìn đồng tiền điện, bỗng nhiên tháng 7 và tháng 8, mỗi tháng tôi phải đóng đến gần 500 nghìn tiền điện”. 

Cùng chung bức xúc, bà Vũ Thị Ngoãn (65 tuổi) cho biết: “Những tháng trước đây, trung bình gia đình tôi phải nộp từ 50-80 nghìn đồng tiền điện. Tuy nhiên hai tháng trở lại đây, chúng tôi đã phải thanh toán gâp đôi số tiền ấy. Không những thế, nhiều gia đình phát hiện chỉ số điện trên công tơ tháng 7 được đưa về “mo”- số 0. 

Sau đó, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện gần đây thấy một số người của HTX điện đến tháo công tơ điện của người dân rồi sau đó bảo dưỡng và lắp lại, có kẹp chì đàng hoàng. Bản thân bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng thôn Chung cũng không chịu được sự phi lý trong cách hành xử của HTX điện. 

“Toàn thôn hiện có 150 hộ thì tiền điện 2 tháng nay đều tăng vọt. Chúng tôi nhận thấy, HTX điện Ngọc Thiện đã không thông qua thôn và cũng không hề có sự giám sát của người dân khi bảo dưỡng công tơ điện”, bà Thơm nói.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng tỉnh Bắc Giang (Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang) đã cử cán bộ xuống kiểm định chất lượng, tỷ lệ sai số của các đồng hồ. Ông Hoàng Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Qua kiểm tra, có khoảng 70-80% đồng hồ sai số từ 5-25%”. Làm việc với phóng viên, ông Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đỉnh thừa nhận, trong thời gian qua, HTX điện Ngọc Thiện đã không thông báo cho UBND xã khi kiểm định, kẹp chì công tơ điện. 

“Hiện tại, HTX điện Ngọc Thiện đã tự kiểm định được hơn 200 công tơ của thôn Chung và một phần thôn Ảm. Đây là việc làm sai quy trình gây bức xúc cho người dân” – ông Đỉnh nói. 

UBND huyện Tân Yên cũng ngay lập tức cử đoàn làm việc do đích thân Chủ tịch huyện Dương Ngô Mạnh về làm việc với xã Ngọc Thiện về vấn đề này. Trao đổi ban đầu với phóng viên Tiền Phong, ông Mạnh cho biết: “Trước mắt, huyện sẽ đề nghị cơ quan kiểm định độc lập về kiểm định lại toàn bộ số công tơ điện của người dân trong xã, chi phí do HTX chịu, đồng thời yêu cầu HTX phải hoàn trả lại tiền cho người dân theo mức độ sai lệch của công tơ điện. Sau đó, huyện sẽ yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND xã và HTX điện Ngọc Thiện khi để xảy ra vụ việc này”.

Trao đổi ban đầu với phóng viên Tiền Phong, ông Mạnh cho biết: “Trước mắt, huyện sẽ đề nghị cơ quan kiểm định độc lập về kiểm định lại toàn bộ số công tơ điện của người dân trong xã, chi phí do HTX chịu đồng thời yêu cầu HTX phải hoàn trả lại tiền cho người dân theo mức độ sai lệch của công tơ điện. Sau đó, huyện sẽ yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND xã và HTX điện Ngọc Thiện khi để xảy ra vụ việc này”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.