Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ
TPO - Sáng 25/7, Báo Tiền Phong phối hợp Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho 300 người dân vùng sâu tại xã Thạnh Quới (Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 1

Khám bệnh cho người dân vùng sâu ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ 

Sáng sớm người dân đã có mặt tại trạm Y tế xã Thạnh Quới để khám chữa bệnh. Bà Danh Thị Huệ, 71 tuổi cho biết, gia đình nghèo, không làm ra tiền, mấy năm nay bị đau nhứt nên gặp rất nhiều khó khăn. "Hôm nay hay tin có đoàn bác sỹ đến tôi rất mừng nên tranh thủ đến đây khám bệnh và xin thuốc miễn phí về uống cho đỡ tốn chi phí", bà Huệ nói.

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 2  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 3  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 4
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 5
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 6  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 7

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh cho 300 người dân, còn tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật phân bón kèm tặng quà cho 120 hộ nông dân, tặng 40 cái cặp, 2000 quyển tập cho học sinh vượt khó học tốt; khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bạn Đặng Minh Hậu - Phó Bí thư xã Đoàn Thạnh Quới, trị giá hơn 90 triệu; thực hiện công trình vì trường đẹp cho em; viếng nhà lưu niệm Tiểu Đoàn Tây Đô, thăm tặng 12 quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 8  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 9  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 10

Song song với hoạt động tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, kỳ nghỉ hồng năm 2020 Đoàn khối còn hỗ cho huyện Đoàn Phong Điền và Huyện Đoàn Thới Lai mỗi đơn vị 100 bao xi măng để sửa chữa đường giao thông nông thôn tại xã Trường Long, Mỹ Khánh và xã Trường Xuân.

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 11  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 12

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) Đoàn khối còn phối hợp với Quận Đoàn Thốt Nốt thực hiện chương trình thắp nến tri ân và tặng 10 phần quà (mỗi phần 500 ngàn đồng do các đơn vị trong Đoàn khối đóng góp) cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ.

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 13  
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 14

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ cho rằng, tuy thực hiện khối lượng công việc nhiều trong thời gian ngắn, nhưng tuổi trẻ Doanh nghiệp tự nhủ rằng đây là cơ hội để học tập, trải nghiệm và trau dồi kỹ năng sống góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức giá trị của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh. "Qua mỗi lần tình nguyện lao động giúp dân, chúng tôi càng thấy tự hào trước những giá trị nhân văn cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Hiện nay, bằng những việc làm thiết thực, đó là góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp", anh Thống chia sẻ.

Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 15
Khám bệnh cho người dân vùng sâu TP Cần Thơ ảnh 16

Đồng hành và tài trợ cho hoạt động này là Cty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phát Điện 2, trường CĐ Y tế Cần Thơ, Cty CP Dược Hậu Giang, ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ, Cty CP phân bón hóa chất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.