Khánh Hoà chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép tại hồ Cam Ranh, Suối Dầu

Khánh Hoà chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép tại hồ Cam Ranh, Suối Dầu
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản trái phép tại hồ thuỷ lợi Cam Ranh và Suối Dầu, huyện Cam Lâm.

Ngày 14/4, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) cho biết: Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị của huyện Cam Lâm kiểm tra thực tế về phản ánh khai thác khoáng sản trái phép ở lòng hồ thuỷ lợi Cam Ranh và Suối Dầu, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 26/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm nạn đào đất, hút cát trái phép đang diễn ra ở lòng hồ Cam Ranh và Suối Dầu.

UBND huyện Cam Lâm cho biết thêm sẽ chỉ đạo công an huyện kiểm tra, triển khai thực hiện nghiêm quyết định của chính quyền huyện vào ngày 23/8/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm ra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và xử lý sai phạm nếu có.

Khánh Hoà chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép tại hồ Cam Ranh, Suối Dầu ảnh 1  
Khánh Hoà chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép tại hồ Cam Ranh, Suối Dầu ảnh 2 Ngang nhiên khai thác cát trái phép tại lòng hồ thuỷ lợi Cam Ranh

Như Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh, lợi dụng mực nước hồ xuống đáy do khô hạn kéo dài, nhiều đối tượng công nhiên đưa máy móc, xe cơ giới vào đào bới lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh để lấy đất và cát, gây ảnh hưởng an toàn hồ đập, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước tình hình hết sức phức tạp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã đề nghị UBND huyện Cam Lâm, Công an huyện, UBND các xã Cam Tân, Sơn Tân, Suối Tân và Suối Cát có biện pháp xử lý việc vi phạm khai thác đất, cát trái phép trong lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...