Hồi âm vụ “Bốn nông dân chống tham nhũng bị khủng bố và vu khống bằng tờ rơi” ở Quảng Trị:

Khen thưởng những người tố cáo tham nhũng

Khen thưởng những người tố cáo tham nhũng
TP - Tháng 12/2007, Tiền phong đã đề cập vụ 4 nông dân dũng cảm tố cáo những tham nhũng xảy ra tại địa phương mình, và ngay sau đó họ đã bị khủng bố bằng việc bị thả tờ rơi vu khống, đe dọa đánh đập, chặt chém, phá hoại sản xuất...

Về vụ việc này, ngày 17/2, UBND tỉnh Quảng Trị cho Tiền phong biết: Ngày 30/1/2008, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã có Công văn số 61/VPBCĐ-V.IV gửi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định:

“Việc ông Lương bị ông Cương (CA thôn) cầm dao đuổi chém, việc bà Thắm (vợ ông Phiện-cán bộ Phụ nữ xã) bị Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành yêu cầu viết bản tự kiểm điểm vì để chồng con tham gia khiếu kiện như trong đơn là có. Việc tính toán, nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và việc lập quỹ, sử dụng quỹ không đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính-kế toán của một số cán bộ ở UBND xã Vĩnh Thành là có...”.

Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị:

“Chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành nghiêm túc kiểm điểm đối với việc chưa làm rõ những vấn đề đến các vụ việc nói trên; chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu đoàn kiểm tra rà soát lại toàn bộ quá trình đền bù giải phóng mặt bằng đường 70 của cả 5 xã có tỉnh lộ 70 đi qua, kiến nghị xử lý nếu có sai phạm; chỉ đạo CA huyện tiếp tục điều tra để tìm ra người viết tờ rơi, thả tờ rơi để xử lý theo quy định của pháp luật; yêu cầu CA huyện triệu tập Lê Văn Lâm lên làm bản kiểm điểm, nếu tái phạm sẽ xử lý thật nghiêm (Lê Văn Lâm là anh con cậu ruột của ông Nguyễn Thuận Cử, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành - người mà theo trình báo của ông Phiện là đã có nhiều hành vi dọa dẫm ông Phiện); yêu cầu chính quyền huyện Vĩnh Linh và xã Vĩnh Thành có hình thức khen thưởng thích đáng đối với những người tố cáo tham nhũng...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.