Khỉ tàn phá cây trồng

Khỉ tàn phá cây trồng
TP - Chiều 4-7, ông Mai Văn Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông (tỉnh TT- Huế) cho biết, thời gian gần đây, tại xã Hương Phú xuất hiện đàn khỉ với số lượng lớn thường xuyên cắn phá hoa màu, cây lâm nghiệp của dân.

> Khát nước, khỉ xuống núi quấy nhà dân

Vùng nương rẫy, rừng trồng thuộc khe Huyện Đội (thôn Đa Phú, Hương Phú) chịu thiệt hại nặng nhất, số lượng lên đến hàng chục nghìn cây do bị khỉ đàn cắn phá. Cơ quan chức năng chưa thống kê cụ thể số lượng đàn khỉ; tuy nhiên, theo dân địa phương và người đi rừng, đàn khỉ xuất hiện tại Hương Phú đông hàng trăm con.

Theo nhận định từ Hạt Kiểm lâm Nam Đông, khỉ xuất hiện số đông tấn công hoa màu, cây cối là do rừng tự nhiên tại khu vực kể trên bị thu hẹp sau khi chuyển đổi sang đất sản xuất nông - lâm nghiệp.

Đàn khỉ kéo về vùng rừng trồng gần sông suối, dân cư cũng là do nguồn thức ăn, nước uống ở núi cao trở nên khan hiếm trong mùa khô. Kiểm lâm huyện khuyến cáo dân không được săn bắn, tiêu diệt khỉ trước khi cơ quan chức năng lập phương án di dời toàn bộ đàn khỉ về Vườn Quốc gia Bạch Mã.

“Nếu không sớm lập dự án di dời, đàn khỉ có nguy cơ bị giết hại, giảm số lượng, do mắc kẹt giữa vùng rừng hẹp bị chia cách bởi thượng nguồn Tả Trạch sông Hương, Tỉnh lộ 14B đang nâng cấp và các khu dân cư thuộc hai xã Xuân Lộc, Hương Phú”, ông Mai Văn Tâm cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG