Khí thải làm khổ người dân

Khói bụi xả ra từ Cty cổ phần Thuận Hưng
Khói bụi xả ra từ Cty cổ phần Thuận Hưng
TP - Nhiều người dân, giáo viên Trường Phổ thông Cơ sở và Trường Mầm non của thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) gửi đơn kiến nghị Cty cổ phần Thuận Hưng (khu công nghiệp Quang Minh) xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Đơn kiến nghị gửi Tiền Phong, nêu: Cty cổ phần Thuận Hưng sản xuất đồ gỗ với quy mô lớn, lại nằm gần nơi cư trú của tổ dân phố số 1 thị trấn Chi Đông, Trường Phổ thông Cơ sở Chi Đông và Trường Mầm non Chi Đông. Hằng ngày, hai ống khói lớn của nhà máy sản xuất đồ gỗ nhả lượng khói đen xì, kèm theo mùi khét rất khó chịu. Khói xông vào nhà dân, trường học..., gây ô nhiễm môi trường. Một số người dân có biểu hiện tức ngực, khó thở, mắc bệnh viêm mũi họng.

Năm 2013, nhiều người dân đã đến Cty cổ phần Thuận Hưng yêu cầu khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Theo quan sát của phóng viên và phản ánh của người dân, nhà máy sản xuất đồ gỗ của Cty cổ phần Thuận Hưng thải khói đen tại các thời điểm khác nhau trong ngày, phổ biến vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Người dân ở đây cho biết, những hôm thời tiết mưa ẩm, khói ô nhiễm lẩn quẩn như sương mù, gây bức bối khó thở. “Những lúc khói đậm đặc phả vào trường, có cháu nhỏ không chịu được ho sặc sụa”- một giáo viên Trường Mầm non Chi Đông phản ánh. Còn ông Đỗ Trọng Huân, tổ trưởng tổ dân phố số 1 thị trấn Chi Đông cho biết: Được biết khói bốc lên là do lò sấy gỗ được đốt bằng gỗ phế phẩm được thải ra trong quá trình sản xuất. Nhưng nếu chỉ đốt bằng gỗ, chẳng hiểu sao khói lại có mùi khét như vậy?

Trong văn bản giải trình với Tiền Phong về sự việc trên, Cty cổ phần Thuận Hưng lý giải hiện tượng khói bụi do người dân phản ánh được tạo ra trong quá trình đốt lò hơi để hấp sấy sản phẩm gỗ. Nguyên liệu đốt lò là mùn cưa, vụn gỗ nên không độc hại. Một số hiện tượng có khói đen là do trong quá trình vận hành lò, có những công nhân không thực hiện đúng thao tác kỹ thuật dẫn đến tình trạng như vậy. Để giải quyết hiện tượng trên, Cty đã tăng thể tích của bể lọc khói và hệ thống phun nước để dập bụi.

Phản hồi của UBND thị trấn Chi Đông gửi Tiền Phong cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, UBND huyện Mê Linh đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời mời thêm Trung tâm Quan trắc (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) để xem xét việc chấp hành Luật Môi trường của Cty cổ phần Thuận Hưng. Hiện sự việc đang chờ kết quả của Trung tâm Quan trắc, căn cứ từ việc phân tích mẫu nước thải và khí thải lấy từ Cty cổ phần Thuận Hưng.

Trong khi chờ kết quả nói trên, đại diện UBND thị trấn Chi Đông cũng cho biết: Trước thời điểm UBND huyện Mê Linh thành lập Đoàn kiểm tra, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành môi trường của Cty Cổ phần Thuận Hưng. Ngày 27/3/2015, Phòng Cảnh sát Môi trường có Thông báo (số 391) gửi UBND thị trấn Chi Đông, trong đó ghi rõ Cty Cổ phần Thuận Hưng đã vi phạm về xả khí thải, nước thải do vượt quá tiêu chuẩn cho phép và chịu mức phạt với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG