Khó bố trí nơi ở mới

Khó bố trí nơi ở mới
TP - Trả lời Tiền Phong về vấn đề bố trí trường học, chỗ ở cho thầy trò trường THCS xã Dang (trong bài viết 'Cô trò dựng lều học chữ', Tiền Phong ngày 15-2), ông Bríu Quân - Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam, cho biết:

> Cô trò dựng lều học chữ

Huyện đang trong quá trình hoàn thiện dự án xây dựng khu tái định cư Bhadúh, thuộc 2 thôn Alua và Kala để di chuyển trường, trạm cùng toàn bộ người dân hai thôn. Hiện ngành điện đã tiến hành san ủi mặt bằng, kéo điện, nước về nơi ở mới.

Song, ông Quân cho biết thêm, ngay cả khi chuyển về nơi ở mới, đời sống người dân cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, việc dựng lều học chữ của thầy trò còn phải kéo dài thêm khoảng một năm mới đảm bảo hạ tầng trường học. “Nhà trường và cả người dân địa phương đã đề cập vấn đề được chuyển lên khu mới từ năm 2008 nhưng do hạn chế kinh phí, thời gian nên vẫn phải để dân chờ đợi” - ông Quân nói.

Thầy Nguyễn Thanh Triều, Hiệu trưởng trường THCS xã Dang cho biết: Trường đang gặp rất nhiều khó khăn. Trường lớp, chỗ ở tạm bợ, lại nằm ngay vùng thường xuyên sạt lở, cạnh lòng hồ thủy điện nên học sinh thiếu sân chơi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG