Khởi tố vụ án nổ gas chết 4 người ở Bình Dương

Khởi tố vụ án nổ gas chết 4 người ở Bình Dương
TP - Ngày 17-4, Thượng tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng Công an TX Thuận An cho biết, cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án nổ gas xảy ra tại phường An Phú, TX Thuận An về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn PCCC”.

> Tan hoang xóm trọ vì nổ khí gas

Cũng theo ông Châu, tính đến chiều 17-4, đã có thêm 3 trường hợp tử vong nữa là chị Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, con chủ nhà trọ) và anh Đỗ Văn Thành (26 tuổi, quê Thanh Hoá) và chị Phạm Thị Mai Hậu (28 tuổi).

Trước đó, chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi) thiệt mạng ngay sau khi được đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân khác đang trong cơn nguy kịch.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 7-4, vợ chồng anh Lê Minh Việt Anh (31 tuổi, quê Đồng Tháp, nghề bán cá viên chiên) dùng bình gas loại 12 kg chiết sang các bình gas mini gây rò rỉ dẫn tới nổ bình gas làm 11 người thương vong.

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 cho biết vừa phối hợp với Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7, TPHCM) kiểm tra đột xuất, bắt quả tang ông Lương Văn Phúc có hành vi sang chiết gas trái phép từ bình 12kg sang các loại bình nhỏ tại nhà số 16/12 Bùi Văn Ba, phường Tân
Thuận Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG