Khu quy hoạch tiền tỷ nằm chờ… phế liệu

“Rác” phế liệu tập kết cạnh Trạm Y tế Thủy Châu
“Rác” phế liệu tập kết cạnh Trạm Y tế Thủy Châu
TP - Khu quy hoạch tập trung các cơ sở phế liệu phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) hoàn thành hơn một năm nay, nhưng vẫn bỏ hoang,  phế liệu tiếp tục “mắc cạn” trong khu dân cư gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ.

“Rác” phế liệu sẵn sàng… cháy, nổ

Phường Thủy Châu lâu nay được xác định là “điểm nóng” về cháy, nổ trong mùa nắng nóng. Đây là nơi tập trung đông nhất tỉnh TT-Huế  loại hình kinh doanh phế liệu, với 32 gia đình chuyên nghề này.

Năm 2016, UBND thị xã Hương Thủy giao UBND phường Thủy Châu làm chủ đầu tư dự án khu hạ tầng kỹ thuật diện tích 1,47 ha để di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 3,155 tỷ đồng. Hơn một năm nay, dự án hoàn thành, nhưng do vướng Luật Đất đai, nên các điểm kinh doanh phế liệu chưa thể chuyển đến khu tập trung. "Rác" phế liệu tiếp tục “mắc cạn” gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Điểm kinh doanh phế liệu Thủy Cường chỉ cách Trạm Y tế phường Thủy Châu 50 mét. Hàng ngày, rất nhiều xe cộ vào ra chở phế liệu án ngữ ngay lối vào trạm. Máy thổi nhựa của cơ sở Thủy Cường thường xuyên “tra tấn” người dân xung quanh và bệnh nhân bởi tiếng ồn, mùi hôi của phế liệu. Do không đủ mặt bằng chứa phế liệu, chủ kinh doanh còn tập kết rất nhiều “rác” lấn hàng rào trạm y tế, ngay bên đường giao thông công cộng, có nơi "rác" phế liệu chỉ còn cách phòng khám bệnh vài bước chân.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thủy Châu, tiếng ồn từ máy móc, xe cộ chở phế liệu ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là các hoạt động nghiệp vụ như nghe khám tim, phổi; điều kiện vô trùng, bảo đảm môi trường.

Hàng chục cơ sở tập kết phế liệu tại phường Thủy Châu tiềm ẩn nguy cơ rất cao về an toàn cháy nổ, an toàn giao thông do việc tập kết phế liệu tràn ra đường. Ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, cho biết: Điểm tập kết, tái chế phế liệu của cơ sở Thủy Cường đã mấy lần xảy ra hỏa hoạn. Mùa này, “rác” phế liệu sẵn sàng cháy bất kể lúc nào.

Mỏi mòn chờ di dời

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ người dân mong muốn sớm di dời các điểm thu mua, tái chế phế liệu đến điểm kinh doanh tập trung, mà ngay cả các chủ cơ sở cũng có nguyện vọng được chuyển ra khỏi khu dân cư, nhằm tránh gây những phiền toái và nguy hiểm.

Làm việc với chính quyền, nhiều cơ sở kinh doanh phế liệu đều đồng thuận di dời và cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ khi về khu quy hoạch. Tuy nhiên, vào năm 2018, khi dự án khu hạ tầng di dời hộ kinh doanh phế liệu tại Thủy Châu hoàn thành, chuẩn bị giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có thời hạn thì xuất hiện trở ngại.

Theo ông Vũ Đức Duy, căn cứ Luật Đất đai, mọi người đều có thể tham gia đấu giá thuê đất. Như vậy, các cá nhân, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khác cũng có thể tham gia. Nếu những người này trúng đấu giá đất thì đương nhiên họ có quyền sử dụng. Mục đích ban đầu của dự án lập ra để di dân Thủy Châu chuyên kinh doanh phế liệu về khu tập trung vì thế sẽ không được thực hiện triệt để.

Trước thực tế “khó xử” này, mới đây, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, có văn bản báo cáo xin ý kiến Sở TN&MT cũng như UBND tỉnh TT-Huế về vấn đề đấu giá đất nhà nước cho thuê có thời hạn tại khu quy hoạch Thủy Châu. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền tỉnh vẫn chưa có phản hồi. Dự án di dời hộ kinh doanh phế liệu tiếp tục “mắc cạn”, chưa có phương án giải quyết cụ thể.

MỚI - NÓNG