Khung pháp lý về quyền tác nghiệp của nhà báo

Khung pháp lý về quyền tác nghiệp của nhà báo
TP - Chương trình tập huấn, giới thiệu về khung pháp lý nước ta về quyền tác nghiệp của báo chí, các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cho báo chí... vừa diễn ra ở Quảng Bình.

> Trung Quốc dằn mặt báo chí nước ngoài
> Xét xử phúc thẩm vụ nguyên nhà báo đưa hối lộ

Tập huấn tác nghiệp báo chí tại Quảng Bình
Tập huấn tác nghiệp báo chí tại Quảng Bình.

Trong 2 ngày 14, 15-1-2013 tại TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình triển khai hoạt động tập huấn, giới thiệu về khung pháp lý nước ta về quyền tác nghiệp của báo chí, các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cho báo chí, nhận diện hành vi cản trở và các biện pháp xử lý, thảo luận về kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong các phần việc liên quan.

Dự tập huấn có khoảng 70 phóng viên báo đài trung ương và địa phương, chuyên gia pháp luật, Công an, Hội Nhà báo, cán bộ Thông tin Truyền thông các cấp công tác trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hà Nội, Đắk Lắk.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG