Hồi âm “Rác thải bao vây di sản vịnh Hạ Long”:

Kiểm điểm, chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý

Kiểm điểm, chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý
TP - Ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi UBND thành phố Hạ Long yêu cầu kiểm tra, kiểm điểm và chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải ven bờ Vịnh Hạ Long trên cơ sở bài viết “Rác thải bao vây di sản Vịnh Hạ Long” của báo Tiền Phong. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lí đến UBND tỉnh và báo Tiền Phong trước ngày 2/6.

Như Tiền Phong đã phản ánh, tình trạng rác thải trôi nổi, chất đống và bốc mùi hôi thối ven bờ Vịnh Hạ Long.

Ngày 26/5, phóng viên Tiền Phong có buổi làm việc với ông Trần Quốc Minh, Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích và được ông này cho biết: Chưa hề biết thông tin phản ánh của báo Tiền Phong, mà nếu có rác thì chắc do trời mưa to nên rác trên đồi trôi xuống. Chúng tôi đang “nghiên cứu” hai đống vỏ hà nằm ở đường bao biển để đưa ra biện pháp xử lý.  

MỚI - NÓNG