Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai

1.523 thửa đất tại TP Pleiku bị phân lô bán trái quy định
1.523 thửa đất tại TP Pleiku bị phân lô bán trái quy định
TPO - Giám đốc đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cùng một số cán bộ khác tại Sở này bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm vì liên quan đến việc 1.523 thửa đất tại TP Pleiku (Gia Lai) tách không đúng quy định để phân lô, bán nền.

Ngày 18/12, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Duy Khánh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa ký Quyết định số 187-QĐ/ UBKTTU kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhiều cán bộ Đảng ủy sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Gia Lai, gồm ông Phạm Duy Du - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở; Huỳnh Minh Sở - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc sở; Trần Xuân Hùng - nguyên Phó GĐ sở; Lê Xuân Khanh - Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Đặng Thanh Tài - Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và bà Nguyễn Thị Hậu - Trưởng phòng kỹ thuật Địa chính - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai.    

Quyết định chỉ đạo kiểm tra các lãnh đạo của Sở TN&MT do liên quan trách nhiệm để xảy ra san lấp, tách thửa, phân lô bán nền trái quy định, như Kết luận Thanh tra số 2405/KL-UBND (ngày 26/10) do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký, ban hành.

Cụ thể, thay vì tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách theo Nghị định của Chính phủ, thì Sở TNMT lại đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho tách thửa với lý do "Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất". Ngoài ra, Sở TN&MT cố ý "làm lợi" cho các nhân, tổ chức phân lô bán nền, đẩy UBND tỉnh đi ngược quy định của Chính phủ. 

Hậu quả, đã có hàng ngàn trường hợp được UBND TP Pleiku và Sở TN&MT chuyển đổi mục đích đất không đúng quy hoạch của tỉnh phê duyệt, tạo điều kiện cho các cá nhân trục lợi trong việc  phân lô, bán nền trái phép. 

UBND TP Pleiku còn tự soạn thảo kế hoạch sử dụng đất và Sở TN&MT chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Do bị cố tình tham mưu sai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 cho TP Pleiku, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, làm phá vỡ quy hoạch chung xây dựng TP Pleiku. 

Nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT Trần Xuân Hùng còn ký cấp 1.523 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật, tiếp tay cho cá cá nhân, tổ chức trục lợi trên các khu đất ảo. 

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai ảnh 1 Các cá nhân, tổ chức mua 1 ha đất nông nghiệp chỉ từ 1 đến 2 tỷ đồng/ha. Sau đó các cán bộ thành phố Pleiku và Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cho mở đường trái phép, kéo điện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập các khu dân cư ảo bán giá gấp 7 đến 10 lần.

Kết luận số 2405/KL-UBND (26/10/2018) về việc “San lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định trên địa bàn thành phố Pleiku” do chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký, nêu rõ: Đã có 1.523 thửa đất tách không đúng quy định để phân lô, bán nền với 21 vị trí tại 10 phường, xã trên diện tích 33 ha.

Từ đó, các cá nhân, tổ chức mua 1 ha đất nông nghiệp chỉ từ 1 đến 2 tỷ đồng/ha. Sau đó các cán bộ thành phố Pleiku và Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cho mở đường trái phép, kéo điện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập các khu dân cư ảo bán giá gấp 7 đến 10 lần. Hậu quả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị thành phố Pleiku năm 2030, đến năm 2050.

Liên quan đến vụ việc trên, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Gia Lai đã công bố quyết định với nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm với Ban Thường vụ thành uỷ cùng các lãnh đạo chủ chốt Pleiku. Cụ thể: Ông Trịnh Duy Thuân (Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND Pleiku), ông Trần Xuân Quang (Phó bí thư thành uỷ, chủ tịch UBND Pleku) và ông Nguyễn Kim Đại (Uỷ viên ban thường vụ thành uỷ, phó chủ tịch UBND TP Pleiku). 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.