Kiểm tra, xử lý vụ xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp

Một góc của ngôi làng "mọc" trái phép trên đất rừng
Một góc của ngôi làng "mọc" trái phép trên đất rừng
TPO - Ngay sau khi Tiền Phong đăng bài “Lâm Đồng: Xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp”, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh làm rõ vụ việc, báo cáo trước ngày 2/11.

Ngày 28/10, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo làm văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ vụ việc báo Tiền phong vừa phản ánh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản gửi các Sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Công thương và UBND huyện Đức Trọng yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại Tiểu khu (TK) 268 thuộc địa bàn xã Hiệp An (huyện Đức Trọng).

Kiểm tra, xử lý vụ xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp ảnh 1 Khi PV Tiền phong đến hiện trường, công nhân vẫn đang thi công công trình.

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài “Lâm Đồng: Xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp” phản ánh tình trạng lấn chiếm đất rừng và xây dựng trái phép tại TK 268.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Trọng khẩn trương kiểm tra thực tế và xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền phong; kịp thời lập đầy đủ hồ sơ thủ tục và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu các Sở và UBND huyện Đức Trọng khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến dự án của Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam (trụ sở trên đường Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Lạt); kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp nối từ đường cao tốc Liên Khương-Prenn vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến khu vực tiếp giáp sân golf Sacom…

Như Tiền Phong đã phản ánh, trong số hơn 355 héc ta đất lâm nghiệp giao cho Công ty Phương Nam triển khai dự án, có tới hàng chục héc ta bị các hộ lấn chiếm và xây dựng trái phép cả ngôi làng với hơn 50 căn nhà.

Các ngôi nhà có diện tích trung bình từ 50 – 150m2, phần lớn được dựng bằng gỗ, có kết cấu kiểu nhà sàn, móng trụ sắt (bên trong đổ bê tông cốt thép), sàn bằng sắt hộp, dựng vì kèo bằng sắt… Tại khu vực này có một bảng hiệu ghi rõ “Làng nghề Bonsai Đarahoa” - Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng với 3 công trình xây dựng trái phép.

Kiểm tra, xử lý vụ xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp ảnh 2 Lối vào các công trình xây trái phép của làng nghề Đarahoa.

Đáng lưu ý, theo UBND huyện Đức Trọng, mặc dù khu vực này thuộc địa bàn huyện Đức Trọng nhưng ngành điện đã cho xây trạm cáp điện, đưa điện từ TP.Đà Lạt vào phục vụ các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. HUBND huyện đề nghị ngành chức năng tháo dỡ công trình cấp điện này.

Kiểm tra, xử lý vụ xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp ảnh 3 Đường điện được kéo từ TP Đà Lạt vào khu vực xây dựng trái phép.

Các hộ còn ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào cải tạo mở rộng hệ thống đường mòn nhỏ hẹp trước đây thành tuyến đường giao thông với chiều ngang trung bình 4m, dẫn vào khu vực xây dựng nhà trái phép.

MỚI - NÓNG