Kỷ luật, cắt thưởng nhân viên trông xe

Kỷ luật, cắt thưởng nhân viên trông xe
TP - Tiền Phong số ra ngày 18/7 có bài “Trông giữ xe tại Hà Nội: Bất lực trước nạn chặt chém”, phản ánh việc một số đơn vị làm dịch vụ trông giữ xe ở Hà Nội thu phí vượt mức quy định.

> Trông giữ xe tại Hà Nội: Bất lực trước nạn chặt chém
> Xử lý 15 điểm trông giữ xe vi phạm

Sau khi báo đăng, Tiền Phong nhận được công văn tiếp thu của Cty TNHH Đầu tư phát triển Anh Duy (có bãi trông giữ xe trên hè phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng mà trong bài báo phản ánh), do Phó GĐ Cty Phạm Công Đỗng ký.

Nội dung công văn thừa nhận Tiền Phong phản ánh sai phạm của nhân viên trông xe tại đây là đúng; đồng thời cho biết Cty đã điều chuyển làm nhiệm vụ khác đối với nhân viên Nguyễn Văn Tuấn. Nhân viên này cùng với Tổ trưởng và Giám sát còn bị cắt thưởng tháng 7/2013.

Cty Anh Duy cũng khẳng định không có chủ trương thu phí 5.000 đồng/ xe máy mà có biển báo rõ ràng chỉ thu 2.000 đồng/ xe, việc nhân viên tự ý thu tăng thêm là sai. Cty cảm ơn báo Tiền Phong phát hiện sai phạm, giúp Cty hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời cam kết sẽ tăng cường giáo dục nhân viên, bố trí giám sát chặt chẽ hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".