Làm nhà, thắp đèn đợi hoa nở

Lợp nhà và thắp đèn cho hoa Lili nở đúng tết
Lợp nhà và thắp đèn cho hoa Lili nở đúng tết
TP - Khi nhiều nơi tưng bừng tổ chức Festival Hoa thì người Huế nẫu ruột vì mùa đông năm nay ở Huế mưa kéo dài lê thê gần đủ hai tháng. Người nông dân chờ tạnh mưa để ra đồng sạ lúa vụ đông xuân, người trồng hoa chờ thôi mưa để có hoa bán lấy tiền tiêu tết...

Không cam chịu với thời tiết nghiệt ngã, Trung tâm công viên cây xanh Huế đã dựng khoảng 1.000 m2 nhà kính để chủ động trồng hoa, làm đẹp cho thành phố.

Tuy nhiên, họ cũng chỉ chăm chút được những lão mai, những chậu mai thế trong vườn nhà bằng cách trảy lá, che mưa bằng vải bạt, vải ni lon, và sưởi ấm bằng những bóng đèn tròn để kích hoạt cho mai nở đúng Tết.

Bốn dãy nhà kính được dựng lên để quy tập mai cảnh của Trung tâm về đây chăm sóc. Một phần sử dụng làm vườn ươm, giữ giống, nhân giống những loài hoa quý trong điều kiện thời tiết xấu. Một nửa diện tích được dành hẳn cho loài hoa quý phái vừa trồng thử nghiệm thành công hồi năm ngoái. Đó là hoa Lili.

Người Huế yêu hoa không thể quên sự kiện hoa Lili tràn ngập phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu trong những ngày tết Tân Mão. Không chỉ giá đắt mà trước đây Lili còn thuộc loại khó kiếm ở Huế. Thông qua các đồng nghiệp ở Đà Lạt, năm nay, Trung tâm công viên cây xanh Huế tiếp tục nhập quả giống và ươm giống thành công, với tỷ lệ nảy mầm hơn 90%.

Vườn Lili hiện đang được chăm sóc chu đáo có khoảng 8.000 cây, với đủ ba màu đỏ, trắng, vàng. Khô ráo nhờ mái che, ấm áp nhờ những bóng đèn chiếu sáng, những bông Lili đầu tiên đã nở. Trong mưa lạnh dầm dề của Huế những sắc màu của Lili không thua kém gì Lili Đà Lạt.

Ông Phan Đình Ngôn, Giám đốc Trung tâm, rất tự tin: Nếu thời tiết vẫn tiếp tục lạnh và mưa như dự báo thì chúng tôi có giải pháp kích hoạt để 80% số hoa Lili trong vườn nở đúng dịp Tết. Toàn bộ số Lili này sẽ được trưng bày ở công viên Thương Bạc, các điểm xanh, những điểm du xuân ở trung tâm thành phố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG