Lạng Sơn tặng hàng trăm vé xem xiếc miễn phí cho trẻ em

Tặng vé cho trẻ khuyết tật ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Tặng vé cho trẻ khuyết tật ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi (1/6), Liên đoàn xiếc Việt Nam phối hợp với cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” (thành phố Lạng Sơn) tổ chức chương trình tặng vé xem xiếc cho trẻ em yếu thế trên địa bàn.

Tại khối Cửa Đông (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), đoàn đã trao gần 10 suất vé cho trẻ khuyết tật, hộ khó khăn trên địa bàn. Ngoài vé, mỗi đối tượng còn được nhận thêm 200.000 đ tiền mặt do CLB “Thắp sáng niềm tin” trao tặng.

Năm nay, Liên đoàn xiếc phối hợp với báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn dành 200 vé cho các cháu thiếu nhi gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổng trị giá vé xem xiếc miễn phí cho trẻ là trên 30 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan báo Tiền Phong và CLB “Thắp sáng niềm tin” còn tặng nhiều quà cho các cháu nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6.

Lạng Sơn tặng hàng trăm vé xem xiếc miễn phí cho trẻ em ảnh 1

Ngoài vé xem xiếc các cháu còn nhận quà của CLB "Thắp sáng niềm tin" TP Lạng Sơn

Lạng Sơn tặng hàng trăm vé xem xiếc miễn phí cho trẻ em ảnh 2 Vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, đại diện báo Tiền Phong tại Lạng Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Lạng Sơn
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.