Lập đoàn kiểm tra vào cuộc vụ ký khống tiền xây nhà “mái ấm nông dân”

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh bài “ký khống tiền xây nhà mái ấm nông dân”, sáng ngày 29/6, ông Lê Bá Phước, Chủ tịch hội nông dân TP. Cần Thơ cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra vào cuộc xác minh.

Trao đổi với PV, ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội nông dân TP. Cần Thơ thông tin, sau khi báo chí phản ánh, ông đã chỉ đạo ông Trịnh Văn Châu Nhân - Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành hội, thành lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc.

Lập đoàn kiểm tra vào cuộc vụ ký khống tiền xây nhà “mái ấm nông dân” ảnh 1 Ông Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội nông dân TP. Cần Thơ chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xác minh vụ kí khống tiền xây nhà "Mái ấm nông dân".

Ông Phước khẳng định, việc Chủ tịch hội nông dân quận kí quyết định trên là không đúng vì từ trước đến nay, chi phí xây dựng nhà mái ấm nông dân là do vận động người dân, mạnh thường quân quyên góp ủng hộ chứ không trích từ kinh phí của Hội.

“Chương trình mái ấm nông dân được triển khai từ năm 2013 đến nay. Theo quy định, mỗi năm các quận, huyện vận động xây dựng ít nhất một căn nhà, tiền vận động từ nguồn xã hội hoá”, ông Phước thông tin.

Chủ tịch hội nông dân TP. Cần Thơ cho biết, theo như báo chí phản ánh thì căn nhà nói trên trao quyết định là không đúng. Qua làm việc với Chủ tịch Hội nông dân quận Ô Môn, vị này cho rằng do cấp phường tham mưu lên nên ký quyết định nhưng không nói rõ số tiền 40 triệu này được vận động như thế nào. Sắp tới, đoàn làm việc của Thành hội sẽ xuống kiểm tra, cụ thể căn nhà được xây dựng kinh phí của ai, số tiền vận động được là bao nhiêu, như thế nào. Khi có kết quả, Hội nông dân thành phố tổ chức họp dân và công bố cho chủ hộ và người dân được rõ.

“Chiều nay, Đoàn sẽ xuống kiểm tra và xác định sai vì thành tích hay sai vì chiếm dụng tiền. Nếu sai vì thành tích có thể thu hồi quyết định, buộc xin lỗi dân và xem xét hướng xử lí. Nếu chiếm dụng tiền sẽ chuyển cơ quan công an. Chúng tôi không bao che sai phạm”, ông Phước nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chị Hồ Thị Thu Sương (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) bị bệnh tai biến hơn 2 năm, gia đình là hộ nghèo của địa phương. Do hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở nên Chi hội nông dân khu vực vận động được 15 triệu đồng. Phần còn lại do nhà hảo tâm và gia đình đóng góp xây dựng căn nhà cho chị Sương trị giá khoảng 50 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành cuối năm 2019.

Lập đoàn kiểm tra vào cuộc vụ ký khống tiền xây nhà “mái ấm nông dân” ảnh 2 Căn nhà của chị Hồ Thị Thu Sương được xây dựng với kinh phí khoảng 50 triệu đồng, được vận động từ mạnh thường quân, người dân...
Lập đoàn kiểm tra vào cuộc vụ ký khống tiền xây nhà “mái ấm nông dân” ảnh 3

Tuy nhiên, quyết định của Chủ tịch Hội nông dân quận Ô Môn cho rằng kinh phí được trích từ nguồn vận động quỹ "Mái ấm nông dân".

Đến ngày 9/6/2020, Chủ tịch hội nông dân quận, hội nông dân phường và cán bộ khu vực đến trao quyết định tặng nhà “Mái ấm nông dân”. Theo quyết định, tổng kinh phí xây căn nhà là 55 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân quận Ô Môn hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ “Mái ấm nông dân năm 2020”, do hội viên hội nông dân quận vận động và gia đình đóng góp xây dựng.

Tuy nhiên, gia đình phản ứng và cho rằng, căn nhà của chị Sương không phải do Hội nông dân quận quyên góp.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).