Lật tẩy chiêu lừa đảo tặng vé bán kết AFF Cup 2018 trên Facebook

Nở rộ trang Fanpage giả mạo VFF.
Nở rộ trang Fanpage giả mạo VFF.
Mục đích của các tài khoản giả mạo này không gì khác là nhằm câu like, view, tăng lượng theo dõi để sau này chuyển sang Fanpage bán hàng hoặc lừa đảo.

Thêm một lần nữa, những trang web rồi đến Fanpage giả mạo lại được dịp bùng phát khi cái tên VFF đang trở thành từ khóa "HOT" nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Cái "HOT" này không đến từ sự tích cực mà lại tới từ sự giận dữ và bức xúc của hầu hết người hâm mộ Việt Nam.

Chỉ cần tìm kiếm với trên mạng xã hội với từ khóa VFF - tặng vé, người dùng mạng sẽ nhận được kết quả hàng loạt trang Fanpage có tên gọi khiến nhiều người lầm tưởng là trang Fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đặc biệt, khi PV Báo CAND truy cập thử vào một trang Fanpage có tên là VFF - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì phát hiện có một bài viết đăng tải với nội dung "Tặng 100 cặp vé lượt về trận Bán kết Việt Nam - Philippines diễn ra vào hồi 19h30 ngày 6-12 tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình cho 100 người may mắn nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập LĐBĐ Việt Nam...".

Bất cứ ai muốn được tặng cặp vé trên chỉ cần nhấn Like (thích) trang Fanpage này đồng thời để lại dự đoán kết quả trận đấu và chia sẻ nó lên trang cá nhân của mình. Chỉ thoạt nhìn qua, hẳn nhiên không ít người hâm mộ Việt Nam sẽ khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn của phần quà này bởi nó đánh quá chính xác vào tâm lý khao khát có được tấm vé xem bóng đá của khán giả Việt những ngày qua.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra cho thấy đây là một trang Fanpage giả mạo bởi nó hoàn toàn không có dấu tích xanh được Facebook xác nhận. Vậy nhưng với con số 1.600 lượt Like, 1.200 lượt bình luận cùng gần 1000 lượt chia sẻ cho thấy có không ít khán giả Việt đã bị mắc lừa trang giả mạo này.

Các chuyên gia công nghệ thêm một lần nữa cảnh báo tới người dùng mạng xã hội cần cảnh giác với hình thức câu like vốn khá phổ biến trên Facebook này. Sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết của người sử dụng mạng sẽ giúp kẻ xấu lợi dụng kiềm lời bất chính chưa kể mối nguy hiểm từ việc mất thông tin dữ liệu cá nhân là hoàn toàn có thể xảy ra.

Người dùng có thể tự mình kiểm tra bất cứ trang Facebook nào nếu nhận thấy có dấu hiệu giả mạo thông qua thời gian tạo tài khoản mới, ảnh đại diện thay đổi gần đây, thời gian đăng bài trên timeline không liên tục, chỉ xuất hiện gần đây.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra các thông tin như các nhóm mà chủ tài khoản tham gia, ảnh, video được bạn bè tag. Thông thường, tài khoản Facebook giả mạo ít được tag, không tham gia nhiều nhóm cũng như ít tương tác.

Theo Theo Cand
MỚI - NÓNG