Lính cứu hỏa khoả thân phóng xe giữa cái lạnh tê tái để... trêu ngươi

Một anh lính cứu hỏa Thụy Điển phóng xe máy ra đường vào giờ cao điểm giữa trời lạnh trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Người đi đường Thụy Điển được một phen sửng sốt khi chứng kiến lính cứu hỏa Johannes Erlands, 26 tuổi, thể hiện kỹ thuật di chuyển bằng bánh sau xe máy trong tình trạng trần như nhộng dưới nhiệt độ 7 độ C, New York Post hôm qua đưa tin.

"Khá là lạnh khi không mặc quần áo và phải đợi cơ hội đến vào giờ cao điểm khi mọi người đi làm về khoảng 16h30. Nhưng khi bắt đầu lái xe, tôi không thấy lạnh vì rất tập trung và cơ thể tiết ra adrenaline", Erlands nói.

Màn trình diễn khỏa thân trên phố của anh lính cứu hỏa Thụy Điển. Video: Caters TV.

Erlands chia sẻ muốn thực hiện hành động này vì nghĩ sẽ khiến những người đi xe cẩn trọng "phát điên". Anh cũng dự đoán sẽ nhận được cả những bình luận hài hước và tức giận. "Mọi người luôn dành quá nhiều thời gian bận tâm chuyện người khác làm. Nhưng tôi nghĩ những người thấy tôi hôm đó đã cười sảng khoái và có chuyện vui để kể trong giờ ăn tối", anh nói.

Erlands thừa nhận điều anh làm là mạo hiểm. "Tôi đã ngã xe ba lần và biết giá trị của việc mang đủ đồ bảo hộ. Dĩ nhiên tôi biết sẽ ra sao nếu thất bại nhưng khi làm trò nguy hiểm, bạn không thể nghĩ đến mối nguy bởi việc đó sẽ làm bạn thấy run và không an toàn", Erlands giải thích.

Ngoài kinh nghiệm đi xe máy từ năm 2011, Erlands cho biết kỷ niệm về người bạn thân qua đời sau vụ tai nạn xe máy năm 2012 giúp anh vượt qua thử thách. "Vào những thời điểm khó khăn hay tình huống nguy hiểm, ký ức về cậu ấy tiếp cho tôi sức mạnh".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.