Lốc xoáy làm sập nhà đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 13/6, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy mạnh làm sập và xiêu vẹo nhiều nhà dân.

Trước đó, trận lốc xoáy và mưa giông xảy ra vào chiều 12/6 ở bản Sy, xã Trọng Hóa đã làm 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 2 căn nhà khác bị xập xiêu vẹo. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây lâu năm bị trốc gốc, gãy đổ, gây thiệt hại nặng về kinh tế của người dân.

Lốc xoáy làm sập nhà đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1 Căn nhà của anh Hồ Phương bị lốc xoáy làm đổ sập

“Em ở đây đã nhiều năm nhưng chưa chộ (thấy) cơn lốc mô lớn như ri. Hai vợ chồng em tiết kiệm nhiều năm mới dựng được căn nhà để ở, chừ cơn lốc xoáy ni làm sập, em không biết lấy đâu ra tiền mà dựng lại” - anh Hồ Phương (SN 1991), có nhà bị lốc xoáy làm sập nói.

Lốc xoáy làm sập nhà đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2 Gia đình anh Hồ Phương lo lắng không biết làm thế nào để dựng lại nhà

Sau trận lốc xoáy, lãnh đạo xã Trọng Hóa đã vào bản kiểm tra tình hình, động viên người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời xã cũng đã làm báo cáo gửi lên huyện Minh Hóa để có sự hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ gia đình anh Hồ Phương, một hộ nghèo bị sập nhà.

MỚI - NÓNG