Lời cảm ơn

TP - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), báo Tiền Phong đã nhận được lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; 

Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên Giáo T.Ư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Tỉnh ủy - HĐND - UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Ninh…; nhiều cơ quan, đơn vị, nhà trường, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; nhiều đối tác, bạn đọc…

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác và bạn đọc dành cho báo. Báo cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, cải tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc để xứng đáng với sự quan tâm và tin yêu đó. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.